Trong nước

Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng làm việc tại BĐBP Hà Tĩnh

Từ ngày 14 đến ngày 16-5, đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tá Phạm Quang Vinh, Phó chánh thanh tra Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép;

công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Hải đội 2 BĐBP Hà Tĩnh.


Tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Đoàn Thanh tra của Bộ Quốc phòng đã được nghe báo cáo kết quả công tác thực hiện đề án, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền vận động nhân dân các xã biên giới, bờ biển nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe, ý thức cảnh giác, tích cực cùng BĐBP đấu tranh, ngăn chặn, không tiếp tay cho bọn buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển, nhập khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép.


Từ tháng 12-2012 có nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng, giấy khen của các cấp các ngành vì những thành tích trong ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Điển hình Chuyên án 449V bắt tàu MT-A1 quốc tịch Mông Cổ và 14 thuyền viên quốc tịch Mi-an-ma về buôn lậu dầu và nhập cảnh sâu vào vùng biển nội thủy Việt Nam trái phép.


Thay mặt đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng, Đại tá Phạm Quang Vinh biểu dương ghi nhận và đánh gia cao những kết quả đạt được, yêu cầu Bộ Đội biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục tặng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là trên biển cần chủ động phương tiện, lực lượng đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả.


Tin, ảnh: MINH TOÀN

QĐND

  Từ khóa: Bộ Quốc phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP