Trong nước

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp xúc cử tri huyện Hương Khê

Các Đại biểu tham dự cuộc họp tiếp xúc ( Ảnh Văn Trình)

Sáng ngày 4/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh do ông Trần Ngọc Tăng – ủy viên ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hương Khê sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Ông Trần Ngọc Tăng Thay mắt Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ VI Quốc hội khóa XIIIẢnh ăn Trình)     
          Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh, ông Trần Ngọc Tăng, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII với cử tri huyện Hương Khê 4 vấn đề, đó là: về công tác lập hiến, lập pháp của Quốc hội; công tác giám sát tối cao của Quốc hội; Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước, trong và sau kỳ họp. Tại kỳ họp thứ VI Quốc hội khóa XIII đã biểu quyết thông qua Hiến pháp sửa đội năm 1992 của Nước Công hòa XHCN Việt nam, 8 bộ Luật, trong đó có Luật đất đai sửa đổi, chuẩn bị 10 Bộ luật  trình kỳ họp thứ VII…

           Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hương Khê rất vui mừng, phấn khởi trước những thành công của kỳ họp, đặc biệt là trước những thành tựu của đất nước đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2013. Cử tri cũng mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân huyện Hương Khê đến Quốc hội và các bộ, ban ngành Trung ương. Cử tri huyện Hương Khê cũng đề xuất 1 số ý kiến tập trung các vấn đề như:  Nhà nước hỗ trợ xây dựng 1 số cây cầu bắc qua sông Ngàn sâu nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại phục vụ sinh hoạt và sản xuất; đề nghị tỉnh, trung ương kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Nhà Máy thủy điện Hố Hô xả lũ theo đúng quy trình, tránh ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của các hộ dân vùng hạ du công trình, nhất là các hộ sống 2 bên bờ sông, đặc biệt là vào mùa mưa lũ; đề nghị cắt chuyển, bàn giao 1 số diện tích đất lâm nghiệp cho các hộ dân sống ven rừng, nhằm tạo điều kiện để dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Cử tri huyện Hương Khê cũng phản ánh cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy-học sau sáp nhập trường lớp chưa đáp ứng yêu cầu; trụ sở làm việc cấp xã hầu hết đều xuống cấp nghiêm trọng; kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xây nhà vượt lũ còn thấp; chế độ lương cho cán bộ viên chức Đài truyền thanh-truyền hình huyện quá thấp, không có phụ cấp thêm.
Ông Trần Ngọc Tăng, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiếp thu và trực tiếp giải trình 1 số vấn đề cử tri Hương Khê quan tâm và hứa sẽ gửi lên Quốc hội, các bộ, ban ngành xem xét, giải quyết.

Hồng Nhung-Minh Xuân (Theo Hương Khê)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP