Pháp luật

Dọa giết người, trưởng phòng thanh tra Trường Cao đẳng Cần Thơ bị bắt

Trước khi bị bắt, ông Kiệt đã có đơn tố cáo việc bổ nhiệm phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ sai qui trình. Sau đó, ông bị khiển trách do đưa kết luận về lãnh đạo nhà trường lên Facebook.

Ông Trần Tuấn Kiệt, trưởng phòng thanh tra - pháp chế trường Cao đẳng Cần Thơ bị bắt vì đe dọa giết người - Ảnh: LÊ DÂN


Ngày 2-8, thượng tá Trần Văn Dương, trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an TP Cần Thơ, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Tuấn Kiệt để điều tra hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Ông Trần Tuấn Kiệt là trưởng phòng thanh tra - pháp chế Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Trước đó ngày 23-5, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Cần Thơ nhận được đơn tố cáo ông Kiệt đe dọa giết người.

Qua quá trình điều tra, xác minh xét thấy ông Kiệt đã lợi dụng các quyền tự do của mình xâm phạm đến lợi ích của Trường Cao đẳng Cần Thơ và cá nhân ông Trần Thanh Liêm, hiệu trưởng trường, đủ các yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Trường Cao đẳng Cần Thơ, nơi ông Trần Tuấn Kiệt công tác - Ảnh: LÊ DÂN

Trước đó, ông Trần Tuấn Kiệt đã có đơn tố cáo việc bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Cần Thơ sai qui trình. Sau đó, ông Kiệt bị kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách do đưa kết luận của UBND TP Cần Thơ về lãnh đạo nhà trường lên Facebook bình luận.

Quyết định kỷ luật ghi rõ ông Kiệt đã vi phạm điều 66 nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 (viết bài bình luận đăng Facebook có nội dung gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của lãnh đạo UBND TP Cần Thơ).

Tác giả: LÊ DÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP