Xã hội

Đỗ xe ô tô trên đường ray tàu hỏa rồi vào nhà ngủ

Hôm qua (9/8), trên đoạn đường sắt dẫn vào Ga Đà Nẵng thuộc quận Thanh Khê có 2 chiếc ô tô đậu trên đường sắt, cản trở hoạt động của đường sắt.

Rạng sáng ngày 9/8, đầu máy xe lửa của Ga Đà Nẵng chạy trên đường ray nội bộ để quay đầu. Khi đến đoạn đường ray giao với đường Hoàng Hoa Thám, phường Chính Gián, quận Thanh Khê buộc phải dừng lại do xe ô tô 43A – 307.09 đỗ chắn ngang đường sắt.

Huy động xe cẩu kéo xe ra khỏi đường ray.

Người lái chiếc xe này là bà Đỗ Hoàng Ly (34 tuổi), ngang nhiên đỗ xe giữa đường ray rồi vào nhà ngủ. Do không tìm được người lái xe nên lực lượng chức năng đã điều xe cẩu kéo chiếc chiếc xe này về trụ sở công an để xử lý. Sau đó, nữ tài xế mới đến nhận xe và trả lại tiền cẩu xe.

Trưa cùng ngày, một ô tô 7 chỗ khác cũng đỗ trên đoạn đường sắt vừa nêu khiến đầu máy xe lửa không qua lại được.

Xe ô tô đỗ trên đường sắt.

Trung tá Nguyễn Bá Cường, Đội trưởng Đội CSGT Đường sắt, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chỗ này chúng tôi tuyên truyền nhiều rồi nhưng mấy xe địa phương khác đến đỗ đó chứ người dân địa phương ở đó thì không có người ta nắm rõ luật rồi. Còn mức phạt thì theo Nghị định 46, mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng”./.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP