Trong nước

Dính cáo buộc tham nhũng, nữ trưởng phòng cáo bệnh đi nước ngoài

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang vào cuộc xác minh vụ tham nhũng thì đột nhiên trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên ở Gia Lai cáo bệnh để qua Nhật Bản chữa trị.

Chiều 28/6, nguồn tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai xác nhận, ông Nguyễn Đức - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ - vừa bị tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra về tài chính và việc để mất 2.400ha đất lâm nghiệp.

Khu rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ bị mất diện tích. (Ảnh: Tiểu Nguyên)

Theo đó, ngày 15/5, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ra kết luận số 06/KL-TTr về việc thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Kết quả, năm 2011, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được tỉnh Gia Lai giao quản lý 9.148,6 ha đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, sau một thời gian quản lý, diện tích đất lâm nghiệp chỉ còn 6.677 ha (hụt hơn hơn 2.471 ha).

Ngay sau sự việc xảy ra, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện có 15 cán bộ, trong đó có ông Nguyễn Đức - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ - đã lấn chiếm hơn 84.000m2 đất lâm nghiệp để làm trang trại trồng cà phê, tiêu và xây nhà kiên cố.

Năm 2012- 2016, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ nhận nguồn vốn về dịch vụ môi trường rừng hơn 25 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi quyết toán hơn 20 tỉ đồng, ban quản lý không hề nhập quỹ số tiền còn lại - khoảng hơn 3,6 tỉ đồng.

Hình ảnh bà Hương ở Nhật Bản để chữa bệnh.

Trong đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ có chứng từ chi hơn 2,4 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 1,2 tỉ đồng không có chứng từ chứng minh và không có kê biên vào sổ kế toán.

Thanh tra tỉnh Gia Lai kết luận, những hành vi trên có dấu hiệu của hành vi tham nhũng và ông Nguyễn Đức cùng thuộc cấp phải chịu trách nhiệm cho các sai phạm này.

Tương tự, Chi cục kiểm lâm Gia Lai có kết luận, bà Nguyễn Thị Kim Hương (Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên) ký hợp đồng với Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ để xây dựng diễn tập chữa cháy rừng để chiếm đoạt, tham nhũng số tiền hơn 113 triệu đồng.

Ngay sau sự việc xảy ra, UBND tỉnh Gia Lai có công văn số 1823/UBND-NC yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi công văn này vừa được phát hành thì bất ngờ bà Nguyễn Thị Kim Hương lại báo ốm bất thường.

Sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra thì ngày 26/6, trên mạng xã hội Facebook, bà Hương đăng tải trên trang cá nhân của mình những hình ảnh vui vẻ bên bạn bè tại Nhật Bản. Nhiều người tỏ ra rất bất khi bà Hương không hề có dấu hiệu của người đang mang bệnh phải đi nước ngoài để chữa trị.

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP