Pháp luật

Dính 3 tiền án, vừa ra trại thanh niên vẫn đi trộm cắp

Đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra trại không lâu, Cường không tu chí làm ăn mà "ngựa quen đường cũ" khi liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp khác.

Chiều 21-8, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Hồ Văn Cường còn gọi là "Cá Khô" (SN 1991, ở thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 7 giờ ngày 11-8, Cường điều khiển xe máy đi từ nhà xuống thôn Hà Lời (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) với mục đích lợi dụng sơ hở để trộm cắp. Khi đi đến nhà chị Hoàng Thị Nga (SN 1988) thấy không có ai nên đối tượng dừng xe trước cổng nhà rồi đột nhập vào trong.

Hồ Văn Cường cùng tang vật vụ án

Tại đây, Cường lấy 1 ĐTDĐ trị giá khoảng 4 triệu đồng và lấy 1 cái ví trong đó có ít tiền. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, Cường điều khiển xe máy đến địa phận xã Hoàn Trạch thì bị Tổ công tác của Công an huyện Bố Trạch phát hiện, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Văn Cường khai nhận thêm trước đó vào ngày 20-7, y đã gây ra vụ trộm cắp tài sản tại xưởng cơ khí của anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn 7 (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch) gồm 1 máy Makita, trị giá 4 triệu đồng rồi đem bán lại với giá 150 ngàn để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Theo Công an huyện Bố Trạch, Hồ Văn Cường là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra trại vào tháng 5-2018, Cường không chịu tu chí làm ăn mà "Ngựa quen đường cũ" liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Hiện Công an huyện Bố Trạch đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: H. Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP