Pháp luật

Điều tra vụ nam thiếu niên bị sát hại, bỏ thi thể trước nhà tổ trưởng khu vực

Hai nhóm thanh niên sử dụng dao, mã tấu lao vào nhau hỗn chiến trong đêm. Do yếu thế, một nhóm rút chạy thì bị đối phương truy sát. Vụ ẩu đả trong đêm khiến một thiếu niên 16 tuổi bị đâm gục, tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 16/12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ một nam thiếu niên bị đâm tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ việc được xác định xảy ra lúc 19h đêm 15/12 tại ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Vào thời điểm trên, người dân sinh sống tại ấp 1A phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên khoảng chục người chửi bới nhau trên đường.

Sau ít phút chửi bới, cả hai nhóm bất ngờ hô hoán, cầm hung khí lao vào nhau hỗn chiến.

Do yếu thế, một nhóm người tháo chạy và bị đối phương cầm vũ khí truy sát. Trong số này, em P.M.T., 16 tuổi, ngụ tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh bị dồn vào hẻm cụt.

Không có đường thoát thân, nam thiếu niên bị các đối tượng truy sát sử dụng hung khí đâm, chém nhiều nhát trúng người. Bị tấn công, nam nạn nhân gục ngã trong hẻm.

Cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng đến hỗ trợ, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam thanh niên tử vong trên đường đến bệnh viện.

Thấy nạn nhân đã tử vong, những người này chở thi thể thiếu niên xấu số đến trước nhà Tổ trưởng khu vực.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, trong ngày, lực lượng Công an huyện Bình Chánh đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hà Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP