Pháp luật

Điều tra việc 9 con bò của 2 hộ gia đình chết bất thường

Vào khoảng hơn 16h ngày 24/1, tại cánh đồng khu Đông Trung (thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương) đã xảy ra hiện tượng một số con bò bị chết, số còn lại thì nôn ra máu, đi không vững. Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, Công an huyện Kiến Xương đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 16h ngày 24/1, tại cánh đồng khu Đông Trung (thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương) đã xảy ra hiện tượng một số con bò bị chết, số còn lại thì nôn ra máu, mỏi mệt, đi không vững. Đến ngày 25/1, tổng số bò bị chết là 9 con thuộc hộ gia đình ông Vũ Ngọc Hà (SN 1974, trú tại khu Tiền Tuyến, thị trấn Thanh Nê) và ông Trương Công Định (khu Giang Nam, thị trấn Thanh Nê).

Đàn bò chết bất thường

Gia đình ông Hà và ông Định cho biết, trước thời điểm đi chăn bò, số gia súc của 2 gia đình đều bình thường, khỏe mạnh. Hai gia đình đang nghi ngờ việc đàn bò này ăn cỏ ở một bờ ruộng có đánh thuốc diệt chuột.

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, chính quyền địa phương cùng trạm thú y, Công an huyện Kiến Xương đã tới hiện trường, lấy mẫu giám định đồng thời tiêu hủy số bò chết để đề phòng dịch bệnh.

Lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Nê cho hay, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân bò tử vong của gia đình ông Hà và ông Định.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP