Pháp luật

Điều tra nghi án em rể sát hại chị dâu trong khách sạn

Bước đầu, Mỹ khai nhận đã sát hại chị dâu trong khách sạn, sau đó đi xe máy lao thẳng vào chiếc ô tô đi ngược chiều để tự sát nhưng không chết.

Ngày 22/10, Công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Yên Bái đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ tử vong trong khách sạn trên địa bàn TP Yên Bái.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra chiều 21/10 tại một khách sạn Phương Thuý ở phường Hợp Minh, TP Yên Bái. Nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị L. (26 tuổi, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái). Nghi phạm gây án là Bùi Anh Mỹ (34 tuổi, cùng trú tại xã Việt Hồng, Trấn Yên). Mỹ và chị L. là em rể - chị dâu.

Bước đầu, Mỹ khai nhận, sau khi sát hại chị L., Mỹ dùng xe máy di chuyển về phía đường Âu Cơ rồi lao thẳng vào chiếc ô tô đi ngược chiều nhằm tự sát nhưng không chết mà chỉ bị thương. Quá trình cảnh sát giải quyết vụ tai nạn, Mỹ cho biết mình vừa giết người tại khách sạn ở phường Hợp Minh.

Xác minh lời khai của Mỹ, cơ quan công an phát hiện chị L. tử vong ở khách sạn trên. Hiện Mỹ đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Tiến Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP