Tin Liên Quan

Đi chúc tết dì ruột, nảy sinh ý đồ trộm cắp

Trong lúc đến nhà dì ruột chúc Tết, Thường phát hiện nơi gia đình dì để tiền liền nảy sinh ý định trộm cắp. Ít ngày sau, lợi dụng lúc gia đình dì đi vắng, Thường cạy cửa vào nhà “cuỗm” 16 triệu đồng.

Ngày 13/2, thượng tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm 2 tháng đối với Lê Văn Thường (SN 1993, trú tại xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lê Văn Thường tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Văn Thường tại cơ quan điều tra

Ngày 1/2 (tức mồng 2 Tết), Thường đến nhà dượng của mình là ông Đặng Ngọc Thu (SN 1964, trú tại xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An) chúc Tết. Nhìn thấy nơi ông Thu để tiền, Thường nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 13h30 phút ngày 7/2, Thường đi xe máy đến nhà ông Thu, dùng thanh sắt cạy cửa đột nhập vào nhà, lấy trộm 16 triệu đồng. Sau đó, Thường tiêu xài hết 5 triệu đồng, số còn lại bọc trong túi nilon cất giấu trong ống tre tại chuồng trâu của gia đình.

Nhận được đơn trình báo của gia đình ông Thu, Công an huyện Nam Đàn đã triển khai lực lượng, tích cực tiến hành điều tra vụ việc. Đến ngày 9/2, Thường đã đến Công an huyện Nam Đàn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Doãn Hòa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP