Giáo dục - Đào tạo

ĐH Hà Tĩnh: Sôi động, tươi trẻ với Đêm hội Happy New Year 2015

Đêm hội chào mừng năm mới 2015 diễn ra sôi động, trẻ trung với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước. Đây là hoạt động văn hóa văn nghệ thường niên của Trường Đại học Hà Tĩnh nhằm tôn vinh những thành tích của tập thể CBGV và sinh viên toàn trường đạt được trong năm qua và khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm mới.

Tối 29/12, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Dạ hội “Happy New Year 2015”.
Sôi động, tươi trẻ với Đêm hội Happy New Year 2015
Sôi động, tươi trẻ với Đêm hội Happy New Year 2015

Tại đêm hội chào mừng năm mới, tập thể giáo viên và học sinh Trường Đại học Hà Tĩnh thể hiện quyết tâm vượt khó, phấn đấu giành nhiều kết quả tốt hơn, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.

Sôi động, tươi trẻ với Đêm hội Happy New Year 2015
Sôi động, tươi trẻ với Đêm hội Happy New Year 2015
Sôi động, tươi trẻ với Đêm hội Happy New Year 2015
Sôi động, tươi trẻ với Đêm hội Happy New Year 2015
Sôi động, tươi trẻ với Đêm hội Happy New Year 2015
Sôi động, tươi trẻ với Đêm hội Happy New Year 2015
Sôi động, tươi trẻ với Đêm hội Happy New Year 2015
Sôi động, tươi trẻ với Đêm hội Happy New Year 2015

Năm 2014, Trường Đại học Hà Tĩnh đạt những thành tích khá nổi bật. Mặc dù công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn nhưng nhà trường vẫn đạt 80% chỉ tiêu, trong đó đào tạo cho Khu Kinh tế Vũng Áng 500 em. Đây cũng là năm mà Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp nhận học sinh Lào sang học đông nhất từ trước đến nay với hơn 1.400 em, chiếm 18% lưu học sinh Lào ở Việt Nam.

Chất lượng đào tạo của nhà trường tiếp tục được nâng lên, 70% sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi; 65% sinh viên ra trường có việc làm. Học sinh nhà trường đạt 13 giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi Toán, Hóa toàn quốc và tiếng Trung khu vực miền Trung. Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào chiều sâu.

Trường cũng đã hoàn thành tự đánh giá chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 60 tiêu chí; hoàn thành việc xây dựng và thực hiện quản lý nhà trường theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; hoàn thành và đưa vào sử dụng khu KTX 5 tầng với 3.000 chỗ ở cho sinh viên.

Thục Chi/baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP