Giáo dục

ĐH Bách khoa Hà Nội có tân chủ tịch hội đồng trường

Sáng 15/4, GS.TS Lê Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Cơ khí Động lực, nhận quyết định làm chủ tịch hội đồng trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Lễ công bố quyết định công nhận chủ tịch hội đồng trường được ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức vào sáng 15/4.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, đã trao quyết định công nhận chủ tịch hội đồng trường của Bộ GD&ĐT cho GS.TS Lê Anh Tuấn.

GS.TS Lê Anh Tuấn lên làm chủ tịch hội đồng trường ĐH Bách khoa Hà Nội, thay PGS.TS Hoàng Minh Sơn. Ảnh: HUST.


Ông Lê Anh Tuấn (quê quán Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội năm 1997. Hai năm sau, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực cũng từ Bách khoa.

Năm 2005, ông Tuấn tốt nghiệp tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực tại ĐH Kỹ thuật Graz (Áo).

Về quá trình công tác, ông Lê Anh Tuấn là giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội từ năm 1997. Ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2009, giáo sư năm 2017.

Trước khi trở thành chủ tịch hội đồng trường, GS.TS Lê Anh Tuấn từng phụ trách các chức vục Phó trưởng bộ môn, Trưởng bộ môn, Trưởng phòng thí nghiệm đầu tư tập trung, Phó viện trưởng, Viện trưởng, Thư ký hội đồng trường nhiệm kỳ 2015-2020, Phó chủ tịch hội đồng trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Tuấn thực hiện nhiều đề tài, dự án nghiên cứu cấp quốc gia và nghị định thư với nước ngoài. Ông chủ biên và tham gia biên soạn 2 giáo trình, 4 chương sách xuất bản ở nhà xuất bản quốc tế, 2 bằng sáng chế, 37 bài báo ISI/Scopus và nhiều bài báo/báo cáo trong kỷ yếu hội nghị và các tạp chí khác.

GS.TS Lê Anh Tuấn nhận Huân chương Lao động hạng ba năm 2019, nhà giáo ưu tú năm 2021.

Ông được bổ nhiệm là chủ tịch hội đồng trường thay PGS.TS Hoàng Minh Sơn. Ông Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ tháng 10/2020.

Tác giả: Nguyễn Sương

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP