Trong nước

Đề phòng lũ lớn ở miền Trung, mưa dông mạnh trên biển

Sáng 21/9, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Đặc biệt, ở các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương; Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (Nghệ An); Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình); Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ (Quảng Trị); Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Hà, Sa Thầy, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai (Kon Tum); K’Bang, Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông và Krông Pa (Gia Lai); Ea H’leo, Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, Krông Buk, M’Đrắk, Krông Bông, Krông Ana, Lắk (Đắk Lắk); Đắk Glong, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk Song, Đắk R’lấp, Tuy Đức (Đắk Nông); thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm (Lâm Đồng).

hatinh24hTrung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ lớn ở miền Trung

Trong 12 giờ qua, ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động gió Đông ở rìa phía bắc rãnh áp thấp đi qua Trung và Nam Trung Bộ với vùng áp thấp nên ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như Đà Nẵng 107mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 73mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 127mm.

Lượng mưa dự báo đến ngày 23/9 khá lớn, từ Nghệ An đến Quảng Bình 250 – 350mm, có nơi trên 400mm, từ Quảng Trị đến Quảng Nam 150 – 250mm, có nơi trên 250mm, Tây Nguyên và Nam Bộ 100 – 200mm.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo hiện tượng mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật ở nhiều vùng biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 4 – 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, phía Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển Bình Thuận – Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 – 8 và mưa dông mạnh, nguy cơ xảy ra lốc xoáy; sóng biển cao 2 – 3m. Biển động. Rủi ro thiên tai cấp 1.

TTXVN/Minh Nguyệt

  Từ khóa: lũ lớn , mùa đông , Miền trung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP