Trong nước

Đề nghị kiểm toán Nhà Quốc hội, trụ sở Bộ Công an và Bộ Ngoại giao

“Nhà Quốc hội không làm kỹ thì Quốc hội mang tiếng chứ ai. Chúng ta ngồi đây chịu và tôi phải chịu trách nhiệm hàng đầu” – Chủ tịch Quốc hội lưu ý khi thực hiện kiểm toán Nhà Quốc hội.


Báo cáo UBTVQH sáng 18/9, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn cho biết, năm 2014 Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 161 cuộc, gồm: 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 15 Bộ, ngành, cơ quan trung ương; 15 chuyên đề; 31 dự án, 44 DNNN và tổ chức tài chính, ngân hàng; 11 đầu mối thuộc lĩnh vực Quốc phòng, 6 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh…

Chủ nhiệm UBTCNS của Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý Kiểm toán Nhà nước cần cân đối lực lượng, ưu tiên kiểm toán toàn diện chương trình trái phiếu Chính phủ, kiểm toán các lĩnh vực nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm và các vấn đề theo yêu cầu của Quốc hội, UBTV Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị Kiểm toán Nhà nước lưu ý đến các quân khu, quân chủng, quân đoàn có nhiều thành phần kinh tế, nhiều tổng công ty, cần sắp xếp lại để thực hiện kiểm toán, nhất là đối với khối kinh tế quốc phòng. Vì ngoài Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng nằm trong kế hoạch kiểm toán thì vẫn còn nhiều đơn vị khác trong Bộ này cũng cần được thực hiện kiểm toán.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị tập trung vào dự án đầu tư công. Riêng Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung vào kế hoạch kiểm toán trong năm nay. Phải thực hiện kiểm toán, rồi quyết toán và trả tiền luôn, và phải đảm bảo an toàn, chặt chẽ.


“Nhà Quốc hội như nhà dân nên phải đảm bảo an toàn, chất lượng. Tòa nhà Quốc hội không làm kỹ thì Quốc hội mang tiếng chứ ai. Không thể nói công trình này ai làm trưởng ban chỉ đạo, ai làm phó ban chỉ đạo mà chỉ Quốc hội chịu thôi. Chúng ta ngồi đây chịu, và tôi phải chịu trách nhiệm hàng đầu” – Chủ tịch Quốc hội nói.


Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đồng thời cũng lưu ý xem xét để thực hiện kiểm toán với trụ sở Bộ Công an, trụ sở Bộ Ngoại giao. Bên cạnh đó, trụ sở của Văn phòng Trung ương Đảng cũng phải lưu ý. “Cái gì của Đảng, Chính phủ, Quốc hội tuyệt đối đừng để dân có tiếng ra, tiếng vào, các đồng chí phải làm rất kỹ, nghiêm túc” – Chủ tịch Quốc hội đề nghị.


Chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim ngân lưu ý Kiểm toán Nhà nước cần chọn lọc, không nên tăng quá số lượng. Chọn những vấn đề mang tính thời sự, được nhân dân quan tâm để đi vào kiểm toán.


Cụ thể kiểm toán cần tập trung vào khối quân khu quốc phòng, an ninh. Riêng Nhà Quốc hội đã xin chủ trương cho kiểm toán từ lúc thi công, và đã thực hiện thanh toán từng phần, và sẽ chuẩn bị đưa vào kiểm toán chính thức năm 2014.


Đối với trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, trụ sở các cơ quan Đảng, bà Ngân cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước phải lưu ý đến ý kiến của Chủ tịch Quốc hội vừa nêu.

Thành Nam

Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP