Lao Động - Việc Làm

Đề nghị giải thể Trung tâm Dạy nghề – Tạo việc làm miền Trung

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam tiến hành giải thể Trung tâm Dạy nghề – Tạo việc làm miền Trung, và giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.

Đề nghị giải thể Trung tâm Dạy nghề - Tạo việc làm miền Trung
Minh họa từ internet

Kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành (do Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh thành lập) vừa cho thấy, từ khi thành lập (14/12/2006) đến nay, Trung tâm Dạy nghề – Tạo việc làm miền Trung hoạt động không hiệu quả. Trung tâm hiện không có địa điểm hoạt động, không có cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và thiết bị dạy nghề.

Ngoài giám đốc, đơn vị không có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và đã ngừng hoạt động từ năm 2011.

Được biết, Trung tâm Dạy nghề – tạo việc làm miền Trung được thành lập theo Quyết định số 171/QĐ-VABED ngày 14/12/2006 của Hiệp hội sản xuất và kinh doanh của người tàn tật Việt Nam (nay là Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam), và trên sự đồng ý của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 2818/UBND-VX ngày 12/12/2006.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP