Trong nước

Đ/c Ngô Văn Dụ kiểm tra các mô hình kinh tế tại Hương Sơn

Đồng chí Ngô Văn Dụ, UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến thăm kiểm tra một số mô hình kinh tế trên địa bàn Hương Sơn, cùng đi có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đón đoàn có đồng chí Nguyễn Quốc Lập – Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Võ Văn Phúc – Chủ tịch UBND huyện

Đoàn tham quan mô hình trang trại của anh Ngô Xuân Linh

Đoàn đã đến tham quan mô hình kinh tế trang trại cam của gia đình anh Ngô Xuân Linh, xã Sơn Mai. Với nguồn vốn hỗ trợ ban đầu từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cùng với nội lực và mong muốn làm giàu chính đáng của bản thân. Từ hơn 20ha đất rừng anh đã mạnh dạn đầu tư vào trồng cam, chăn nuôi trâu, bò và bồ câu. Đến nay, trang trại của anh đã có trên 8000 gốc cam các loại và trên 100 con trâu, bò và hơn 300 con bồ câu. Mỗi năm thu nhập từ 3 – 4 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động phổ thông trên địa bàn và mô hình kinh tế chăn nuôi lợn quy mô 400 lợn nái, 500 lợn thương phẩm của anh Lê Xuân Bính ở xã Sơn Long; theo báo cáo của gia đình thì mỗi năm cho thu nhập từ 2 – 3 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 12 lao động trên địa bàn.

  Tại các nơi đến thăm, đồng chí Ngô Văn Dụ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các đồng chí trong đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hương Sơn trong xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng việc xây dựng phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Đồng thời, đồng chí mong muốn thời gian tới huyện Hương Sơn cần phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế vườn đồi, rừng để phát triển chăn nuôi, trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

                                                                                                     Thế Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP