Hương Sơn

ĐBP Cửa khẩu Cầu Treo: Thu hồi 28 khẩu súng quân dụng

Ngày 5/11, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã tiến hành thu hồi 28 khẩu súng quân dụng cùng một số vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do nhân dân trên địa bàn hai xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 tự giác dao nộp.

Các loại vũ khí, vật liệu nổ được thu hồi gồm: 08 khẩu CKC, 06 khẩu AK, 12 khẩu K44, 01 khẩu súng kíp tự tạo, 01 khẩu Cạc bin, 30 viên đạn K56 và 05 quả đạn pháo.



Trước đó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo đã cử đội trinh sát xống địa bàn khảo sát đánh giá tình hình. Đồng thời phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ đang bị tàng trữ, sử dụng trái phép.



Theo Thiếu tá Võ Trọng Hải, đồn Trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo cho biết, trước đây Hương Sơn là một địa bàn khá phức tạp về nạn sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ. Những năm qua nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên số lượng người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí ngày một nhiều. Bởi vậy, tình hình an ninh chính trị và đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn khu vực biên giới ngày một ổn định, vững mạnh.

VNM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP