Di tích - Thắng cảnh

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đền thờ Mai Hắc Đế tại Lộc Hà

Sau gần 1 năm được khởi công xây dựng, đến nay Dự án đầu tư đầu tư xây dựng Công trình Tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa đền thờ Mai Hắc Đế đang được phía nhà đầu tư và đơn vị trúng thầu đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thiện nhằm đảm bảo kế hoạch kịp đưa vào khánh thành nhân ngày giỗ của Vua Mai vào 13 tháng giêng âm lịch 2017.

Để bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị di sản văn hóa liên quan đến Mai Hắc Đế, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 19/2/2016, với sự tài trợ chính của Tập đoàn Vingroup, Dự án tu bổ, tôn tạo Đền thờ, Tượng đài và Quảng trường Mai Hắc Đế do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư đã chính thức được khởi công có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 105 tỉ đồng, trong đó phần tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ hơn 52 tỉ và dự kiến hoàn thành trong thời gian 1 năm.
Đền thờ Mai Hắc Đế được quy hoạch ngay trên nền cũ ở làng Mai Lâm (xã Mai Phụ) với tổng diện tích hơn 7.000m2, trong đó diện tích xây dựng gần 1.000m2 với các hạng mục: nghi môn, tả vu, hữu vu, tiền tế, khu đền chính, nhà thủ từ, cổng phụ, tường bao, hệ thống sân vườn cảnh quan, một số công trình hạ tầng kỹ thuật khác… Với yêu cầu công trình phải thật sự hoành tráng, xứng đáng với tầm vóc, vị thế của một vị vua đã có công lớn đối với quê hương, đất nước,góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử truyền thống, đồng thời giúp khai thác tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh gắn với du lịch biển ở Lộc Hà, thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tạo mọi điều kiện trong giải phóng mặt bằng, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thi công theo đúng quy định, đảm bảo sử dụng đồng vốn tiết kiệm, hiệu quả; Các đơn vị thi công, tư vấn giám sát phát huy vai trò trách nhiệm, chú trọng an toàn lao động, thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình… Đến nay Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Mai Hắc Đế đang bước vào giai đoạn hoàn thiện gấp rút hoàn thiện nhằm đảm bảo kế hoạch kịp đưa vào khánh thành nhân ngày giỗ của Vua Mai vào 13 tháng giêng âm lịch 2017 .
Một số hình ảnh tại đền thờ Mai Hắc Đế đang được gấp rút hoàn thiện:

Trâm Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP