Trong nước

Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Thời gian tới, ngành LĐTB&XH tập trung thực hiện tốt đề án việc làm – dạy nghề, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách người có công và đảm bảo an sinh xã hội

Sáng nay (27/12), Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động – thương binh và xã hội năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện dự và chỉ đạo hội nghị.
Bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để thực hiện tốt hoạt động năm 2015

Năm 2014, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành LĐTB&XH đã nỗ lực, phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể hoàn thành các mục tiêu trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: việc làm, lao động, tiền lương, dạy nghề, thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội.

Ngành cũng quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động…

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, ngành LĐTB&XH sẽ giải quyết việc làm mới cho trên 32.000 lượt người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 53%; tuyển mới đào tạo nghề 15.500 người; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,67%, tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 8,9% (cuối năm 2015); 100% người nghèo, 90% người cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa và 97% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc dưới các hình thức khác nhau…

Bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để thực hiện tốt hoạt động năm 2015

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh Dương Thị Hằng: Ngành LĐTB&XH cần đưa công tác quản lý người có công từ cơ sở một cách bài bản hơn, đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để có giải pháp xử lý đối với đối tượng người có công và giải quyết những đối tượng người có công chưa được hưởng chế độ.

Hội nghị đã phân tích những hạn chế, tồn tại, nhất là trong công tác dạy nghề và giải quyết việc làm một số địa phương triển khai chưa quyết liệt; tuyển sinh học nghề vẫn còn nhiều khó khăn, một số nghề trọng điểm đào tạo còn thấp. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở một số địa phương chưa đa dạng, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH. Tổ chức bộ máy thuộc hệ thống ngành còn thiếu đồng bộ, công tác cải cách hành chính chưa thực sự đi vào chiều sâu….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của ngành LĐTB&XH trong năm qua, đồng thời cho rằng, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm mặc dù có nhiều cố gắng nhưng việc đánh giá thực hiện Đề án việc làm – dạy nghề (1 trong 5 đề án của UBND tỉnh) còn sơ sài, thiếu trọng tâm; việc thực hiện chính sách đối với người có công nhiều nơi còn lỏng lẽo, thậm chí là sai sót, vi phạm; công tác tham mưu chưa kịp thời, chất lượng cán bộ chưa cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, ngành LĐTB&XH tập trung thực hiện tốt đề án việc làm – dạy nghề, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách người có công và đảm bảo an sinh xã hội; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới.

Bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để thực hiện tốt hoạt động năm 2015
Bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để thực hiện tốt hoạt động năm 2015

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTB&XH cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thời gian qua

Giang Nam/baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP