Tin trong nước

Đấu tranh với giang hồ ‘phiên bản mới’

Một số giang hồ thời nay tạo cho mình một vỏ bọc khá hoàn hảo. Có thể họ là doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhiều tiền, thậm chí là người có địa vị sang trọng.

Giang hồ thời nay không chỉ là những người ngổ ngáo, xăm trổ đầy người, hay hung hăng… nhìn cái nhận ra ngay. Giang hồ thời nay đã tạo cho mình một vỏ bọc khá hoàn hảo là doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhiều tiền, thậm chí là có địa vị sang trọng.

Họ nhiều tiền, nhiều kiến thức, và hoạt động ngầm dưới các vỏ bọc. Đó là biến tướng, là “phiên bản mới” của giang hồ thời xưa với phương thức thủ đoạn tinh vi, cao cấp. Bởi vậy mà cuộc chiến đấu vạch mặt chỉ tên những giang hồ cộm cán, giữ xã hội bình yên ở vùng “đất dữ” càng đòi hỏi các chiến sĩ cảnh sát hình sự có đẳng cấp…

Cuối tháng 8/2015, một số dân “anh chị” cộm cán ở Hải Phòng bàn nhau tổ chức một buổi quy tụ khoảng 300 – 500 giang hồ ở các tỉnh thành từ Bắc đến Nam, tổ chức tại Khu du lịch Hòn Dáu, quận Đồ Sơn.

Dự kiến đại tiệc này sẽ tổ chức hoành tráng với ca sĩ, DJ, nhóm nhảy nổi tiếng ở Việt Nam. Hệ thống âm thanh, ánh sáng khủng sẽ được huy động.

Đấu tranh với giang hồ 'phiên bản mới'
Công an Hải Phòng bắt nhóm tội phạm loại mới sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

Một trong những cái cớ để tổ chức đại tiệc là đón “ông anh” được ra trại vào đầu tháng 9/2015. Người đứng lên quy tụ và tổ chức bữa đại tiệc này là Hùng. Người này là một tay anh chị có máu mặt, có ảnh hưởng lớn trong giới giang hồ. Dự kiến bữa tiệc ngoài trời sẽ diễn ra từ 17h-3h sáng hôm sau.

Để phô trương thanh thế, người này còn sử dụng hình thức mời khách rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Do đó, ngoài lượng khách được Hùng mời đến còn có thể gây sự chú ý đối với người dân và khách du lịch tại thành phố. Quá trình diễn ra bữa tiệc, có khả năng sẽ có rượu mạnh, thậm chí là cả ma túy và nguy cơ dễ dẫn đến hậu quả mà chính bản thân Hùng có lẽ cũng không lường hết được.

Phòng PC 45 Công an TP Hải Phòng đã cử trinh sát tìm hiểu và nhận thấy sự việc tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời báo cáo với lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Ban Giám đốc Công an TP nhận chỉ đạo. Mục đích là không để bữa đại tiệc diễn ra theo dự kiến gây diễn biến xấu về an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát hình sự phải tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Một mặt các trinh sát tiếp cận, vừa vận động, vừa ngăn cản người đứng đầu tập hợp hội nhóm tổ chức bữa tiệc. Mặt khác, giải thích và thuyết phục chủ Khu du lịch Hòn Dáu hủy bỏ hợp đồng thực hiện bữa tiệc này.

Chuyện chưa kể về bữa tiệc của hàng trăm giang hồ

Cuối cùng, với sự nỗ lực của lực lượng công an và sự giúp đỡ của quần chúng, bữa đại tiệc được hủy bỏ dù mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Từ vụ việc trên cho thấy, hoạt động của các băng ổ nhóm tội phạm, đặc biệt là các băng ổ nhóm có tổ chức trên địa bàn TP Hải Phòng dù đã cơ bản lắng xuống nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp.

Nói về việc ngăn chặn bữa đại tiệc giang hồ vào tháng 9 vừa qua, Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng PC45 Công an TP Hải Phòng cảm thấy rất phấn khởi. Nhưng anh không ngừng trăn trở khi khẳng định, tội phạm hình sự giờ đã có những thủ đoạn mới mà nếu các chiến sĩ Công an không tu dưỡng rèn luyện học tập và bổ sung kiến thức xã hội, nghiệp vụ thì khó mà phá án, khó làm tròn trọng trách vì cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại tá Thắng cho biết, giang hồ thời nào cũng có, nhưng hiện nay, những giang hồ cộm cán đã có những thủ đoạn mới khiến cho công tác đấu tranh giữ gìn trật tự xã hội trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Những tên giang hồ trong điều kiện mới đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Họ thuộc băng nhóm có tổ chức nguy hiểm, rộng lớn ở nhiều tỉnh, thành trước đây chỉ liên quan đến hình sự, đòi nợ, tranh giành làm ăn… Nhưng nay họ đã thay đổi phương thức để tranh giành mua bán hàng hóa, thu mua.

Khi có thu nhập lớn, họ tạo vỏ bọc tốt, sử dụng tiền để trang bị cho những hoạt động phạm pháp phía sau, tạo ra lớp tội phạm có tiềm năng về kinh tế, có quan hệ rộng, hiểu biết về pháp luật để đối phó tốt hơn. Người nhiều tiền có thể tổ chức buôn bán ma túy, từ nhiều tiền, chúng sẽ giúp họ phạm pháp, sử dụng giám định tư pháp để che chắn cho hành vi vi phạm pháp luật… Hoạt động tội phạm hình sự trong dạng này tất yếu dẫn đến tranh chấp địa bàn, lĩnh vực hoạt động.

Đại tá Thắng ví dụ trường hợp của Nam (36 tuổi, ở quận Hồng Bàng). Nam là một tay giang hồ cộm cán ở đất cảng vừa có tiền vừa có uy trong giới “xã hội đen”. Anh ta thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội, TP HCM, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động mục đích khác.

Trong hoạt động kinh doanh của Nam có biểu hiện hành vi hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng… Doanh nghiệp của Nam hoạt động kinh doanh vận tải, nông sản, và có thêm một chức năng khác là dịch vụ tài chính.

Gọi tên vậy cho mĩ miều và để đánh lừa cảm giác người nghe chứ thực ra đó là dịch vụ cho vay nặng lãi. Đây chính là nguồn gốc phát sinh các tranh chấp với doanh nghiệp khác, phát sinh cạnh tranh không lành mạnh và gây bất ổn xã hội trong hoạt động kinh doanh.

Để có cơ sở làm việc những việc như thế, trước đó Nam đã sưu tập cho mình một hồ sơ dày cộp tiền án về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích và hàng loạt hành vi lưu manh côn đồ khác.

Đối với những tội phạm ẩn mình dưới vỏ bọc như thế, đại tá Thắng khẳng định, trách nhiệm của lực lượng công an là phải bóc tách để xử lý các hành vi vi phạm đó. Nhưng muốn làm được thì phải cần phòng ngừa ở nhiều lĩnh vực và cả xã hội phải cùng tham gia, trong đó lực lượng công an đảm nhiệm chính.

Vì vậy để bóc ra, phơi bày hành vi vi phạm thì lực lượng cảnh sát hình sự phải am hiểu về con người, các lĩnh vực về kinh tế để biết thế nào là ép giá, cạnh tranh giá… từ đó mới xử lý được.

Theo Việt Hà – Trần Huy/Công An Nhân Dân

  Từ khóa: phiên bản mới , giang hồ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP