Tin Liên Quan

Đau thương 9 quân nhân gặp nạn nơi miền biên giới

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 17h ngày 16/12 tại khu vực biên giới thôn Năm Sáu B (thuộc xã Đắk Pre, huyện Nam Giang, Quảng Nam).

Trên đường từ công trình trở về lán trại, xe chở 9 quân nhân Lữ đoàn 83 đã bị lật xuống vực sâu. 5 quân nhân tử vong, 4 quân nhân đang được cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết: vào thời điểm trên, 9 quân nhân (Lữ đoàn 83, Quân chủng Hải Quân) đang trên đường từ công trình tuyến đường biên giới trở về lán trại trên ô tô mang biển quân sự do tài xế Phạm Huy Sơn (SN 1983, trú Thạch Hà, Hà Tĩnh, công tác tại tiểu đoàn 885) điều khiển.

Khi xe đi trên tuyến đường tuần tra biên giới ra QL40B, đến khu vực thôn Năm Sáu B (thuộc xã Đắk Pre), thì xe bỗng dưng mất lái, lao xuống vực sâu.

Tai nạn quá bất ngờ khiến 5 quân nhân tử vong, 4 quân khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện 4 quân nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y C17. Ảnh Thùy Linh 

Trưa ngày 17/12, thông tin từ Bệnh viện Quân y C17 (đóng tại Đà Nẵng) cho biết đang nỗ lực điều trị cho 4 quân nhân bị thương này. Trong đó có 2 quân nhân sức khỏe rất nguy kịch.

Được biết, thi thể của 5 quân nhân tử vong đã được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Quân y C17.

Danh sách 9 quân nhân gặp nạn nói trên gồm: 5 quân nhân tử vong: chiến sỹ Phạm Viết Sỹ (SN 1995, quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh); y tá Trương Văn Tú (SN 1994, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An); lái xe Lương Văn Toán (SN 1988, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa); chiến sỹ Lưu Văn Cường (SN 1992, quê huyện Hưng Hà, Thái Bình) và chiến sỹ Nguyễn Thế Vinh (SN 1995, quê huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

4 quân nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Quân y C17: trung úy Lê Khắc Hiếu, Phó chỉ huy công trình (SN 1991, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa); trung úy CN Phạm Huy Sơn, lái xe (SN 1983, quê huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh); chiến sỹ Nguyễn Viết Tú (SN 1995, quê Đồng Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) và chiến sỹ Nguyễn Đức Nam (SN 1995, quê huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Thuỳ Linh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP