Ảnh Cười

Đầu năm đi lễ chùa mà “đỏ mặt” vì các thiếu nữ “thanh lịch”

Một câu chuyện cũ nhưng dường như nó luôn là chủ đề nóng khiến nhiều người bức xúc mỗi khi nhắc tới: Trang phục và hành vi khi đi lễ chùa.

Đầu năm đi lễ chùa mà "đỏ mặt" vì các thiếu nữ "thanh lịch"

Đầu năm, người người nhà nhà đều đi lễ chùa để cầu mong bình an và may mắn tới gia đình, người thân và chính bản thân mình trong năm tới.

Chùa, đền là chốn linh thiêng, trang nghiêm vì thế người đi lễ cần phải mặc trang phục kín đáo, màu sắc nhã nhặn, lịch sự và đặc biệt là phải có những hành vi, ứng xử văn hóa.

Những điều tưởng chừng rất đơn giản ấy vậy mà lại trở nên quá khó khăn đối với 1 bộ phận các bạn trẻ, để những hình ảnh chẳng mấy đẹp mắt ấy khiến dư luận rất bất bình.

Người ta không hiểu những bạn trẻ ấy đi lễ chùa cầu an hay đang đi dự những các buổi tiệc ồn ào?

 Những trang phục rất phản cảm của các thiếu nữ khi đi lễ chùa. (Nguồn ảnh: Beatvn)

Những trang phục rất phản cảm của các thiếu nữ khi đi lễ chùa. (Nguồn ảnh: Beatvn)

Không chỉ là chuyện trang phục mà hành vi của nhiều người khi đi lễ chùa cũng khiến dư luận bức xúc.

Chẳng là nhiều người không biết vô tình hay cố ý thắp hương ở cả những nơi cấm không được thắp, hay dù nhà chùa đã quy định chỉ được thắp 1 nén nhưng vẫn cố thắp cho được cả nắm gây khói mù mịt, rồi cả chuyện xả rác một cách bữa bãi.

Nhìn cảnh tượng những người đi lễ chùa ăn mặc quần áo đẹp, cúi lậy, cúng bái mà dưới chân toàn rác thải khiến người ta phải “cười ra nước mắt”.

 Dù đã có biển báo không được thắp hương ở gốc cây nhưng nhiều người vẫn bỏ qua.

Dù đã có biển báo không được thắp hương ở gốc cây nhưng nhiều người vẫn bỏ qua.

 Nhiều người xả rác bừa bãi chốn linh thiêng.

Nhiều người xả rác bừa bãi chốn linh thiêng.

Đi lễ chùa đầu năm cầu an là một nét văn hóa tâm linh của người Việt. Vì thế chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ khi tới nơi tôn nghiêm cần có những trang phục lịch sự và hành vi đúng mực để thể hiện mình là người có văn hóa.

theo Thế giới trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP