Pháp luật

Đặt máy quay lén cảnh 'yêu', ép bạn gái sống chung

Trong thời gian còn bên nhau, đối tượng đặt máy quay lén cảnh sinh hoạt giữa hai người sau đó dùng clip đe dọa bạn gái.

Đối tượng bị đội săn bắt cướp (SBC) Thủ Đức, TP.HCM bắt giữ về hành vi tống tình 1 phụ nữ là Nguyễn Đức Thắng (30 tuổi, quê tỉnh An Giang, ngụ quận 7, TP.HCM). Nạn nhân là chị N.T.T.D. (29 tuổi) quê tỉnh Bình Định.

Trước đó, đội SBC nhận được trình báo từ chị N.T.T.D. về việc bị bạn trai cũ dùng clip nóng đe dọa.

Theo lời nạn nhân, cuối tháng 3/2019, chị có quan hệ tình cảm với Thắng. Đến khoảng đầu tháng 4/2019, nhận thấy giữa 2 người không còn tình cảm nữa nên chị D. về quê sinh sống.

Trong thời gian còn bên nhau, Thắng đã đặt máy quay lén lại cảnh “sinh hoạt” giữa 2 người. Sau khi chị D. về quê, Thắng tìm cách liên lạc rồi đe dọa giết người, tung clip nhạy cảm lên mạng, gửi cho người thân, bạn bè nếu chị D. không quay lại chung sống với hắn.

Đầu tháng 10/2020, nhận được tin cầu cứu của bị hại, đội SBC Thủ Đức đã hỗ trợ hướng dẫn chị D. trình báo cơ quan công an. Đồng thời đội SBC tiến hành theo dõi, nhử "con mồi" xuất đầu lộ diện.

Trưa 7/10, sau khi hướng dẫn chị D. hẹn gặp Thắng. Khi đối tượng này xuất hiện, đội SBC đã khống chế, đưa đối tượng cùng bị hại về công an phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM làm việc.

Sau khi bị bắt, Thắng thừa nhận hành vi tống tình của mình và cam kết xóa hết clip nóng hắn đang lưu giữ.

Đối tượng Nguyễn Đức Thắng bị đội SBC bắt giữ.

Thủ đoạn dùng clip tống tiền, đe dọa bạn gái cũ không còn hiếm gặp trong thời gian qua. Ngày 29/7, công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Sơn (24 tuổi, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, thu giữ 55 triệu đồng.

Nạn nhân là chị L.T.H. (28 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Theo đó chị H bị Sơn yêu cầu phải đưa số tiền 86 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán những hình ảnh, clip nóng lên mạng xã hội và gửi cho người thân của chị H..

Ngày 18/7, khi Sơn nhận số tiền 55 triệu đồng từ chị H. tại mương nước trước công ty dệt may Hanosimex (thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan chức năng, Sơn khai nhận từng có thời gian quan hệ tình cảm với chị H. Sau khi chia tay, đối tượng nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của tình cũ để lấy tiền tiêu xài.

Tác giả: Thu Hòa (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP