Tin

Dập tắt dịch cúm gia cầm H5N1 tại Hà Tĩnh

Tính đến thời điểm này, dịch cúm gia cầm xuất hiện trên địa bàn hai xã Can Lộc và Thạch Hà đã được dập tắt hoàn toàn, không phát hiện triệu chứng nào của dịch cúm trên đàn gia cầm.

Vừa qua, chi cục thú y tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện hơn 1.300 con gia cầm dương tính với vi rút cúm H5N1 tại hai huyện Can Lộc và Thạch Hà.

Tại huyện Can Lộc, dịch cúm gia cầm H5N1 xuất hiện ở đàn gia cầm của gia đình ông Phan Nhật Thành (xóm Đông Thịnh, Phú Lộc, Can Lộc) với tổng số 350 con vịt, 30 con gà. Ông Thành cho hay, ngày 15/9 trong lúc chăn vịt ngoài đồng, ông phát hiện đàn vịt của mình có triệu chứng lạ, gục đầu, xoay tròn rồi lăn ra chết. Sau khi ông  trình báo, chi cục thú y huyện Can Lộc cùng với các cơ quan chức năng đã xuống tận nhà lấy mẫu đem đi xét nghiệm.

hatinh24h 01
Tăng cường rải vôi để khử trùng truồng trại

Kết quả, cả ba mẫu đưa đi xét nghiệm đều dương tính với vi rút cúm H5N1. Ngay sáng ngày 16/9, cục thú y tỉnh Hà Tĩnh đã cùng với cán bộ huyện, xã tiến hành tiêu hủy số gia cầm nói trên. Bên cạnh đó nhanh chóng  triển khai công tác phòng dịch, khoanh vùng phạm vi ảnh hưởng, tiến hành phun hóa chất, rải vôi khử trùng, tuyên truyền cho người dân khi có dịch phải báo cáo ngay với cơ quan chức năng.

Ba ngày sau đó, huyện Thạch Hà lại phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại hộ ông Võ Văn Nguyên thôn Bắc Trị, xã Thạch Trị.

Theo đó, sáng ngày 20/9, nhận được thông tin đàn vịt 1000 con của ông Nguyên xuất hiện triệu chứng lạ rồi chết hàng loạt, thú y huyện Thạch Hà đã báo cáo với thú y tỉnh  ngay lập tức có mặt, lấy mẫu đem đi xét nghiệm.

Tiến hành nghiêm cấm buôn bán gia cầm khu vực có dịch bệnh

Sau khi kết quả xét nghiệm dương tính với cúm H5N1, cơ quan chức năng nhanh chóng tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm, huy động nhân viên thú y phun hóa chất, rải vôi khử trùng, nghiêm cấm chăn thả gia cầm trong khu vực, tiến hành tiêm phòng cho số lượng gia cầm còn lại trong toàn địa bàn.

Nguyên nhân ban đầu là do số gia cầm bị dịch bệnh ốm, chết trên đều chưa được tiêm phòng vắc xin H5N1; môi trường chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh; thời tiết thay đổi làm giảm sức đề kháng của vật nuôi nên dịch phát sinh và lây lan.

Ngọc Thắng / LĐTĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP