Du lịch

Dập dìu đèn hoa… “trôi” trên sông Cần Thơ

Đúng 16h30, ngày 10/8 BTC Lễ hội “Đêm hoa đăng Ninh Kiều” chính thức khai mạc tại Công viên Ninh Kiều. Ngay sau đó, tại các bến sông Ninh Kiều, Rạch Khai Luông… hàng nghìn đèn hoa được thả xuống các bên sống, tạo nên một sắc màu tuyệt đẹp, thu hút hàng nghìn du khách đến xem.

Những ngày qua, TP Cần Thơ và nhiều tỉnh thành khác “ngập chìm” trong những cơn mưa dài nặng hạt. Do đó, BTC Lễ hội “Đêm hoa đăng Ninh Kiều” và nhiều người dân, du khách rất lo lễ hội không được diễn ra. Tuy nhiên, từ 17h ngày 10/8, trời ngưng mưa và một lễ hội “Đêm hoa đăng Ninh Kiều” được diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn lượt người đến xem.

Đêm qua, du khách thật ấn tượng với bức tranh “các dòng sông của Cần Thơ tỏa sáng” bởi hàng nghìn đèn hoa “trôi” trên sông. Nhưng ấn tượng nhất là mô hình cặp rồng cao 4 mét, dài 12 mét, rộng 4 mét; 60 hoa đăng lớn - minh họa cho ý nghĩa 60 năm ngày hình thành Bến Ninh Kiều.

Được biết, Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều với chủ đề "Hội tụ và tỏa sáng”. Ngoài hoạt động thả hoa đăng, lễ hội còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác, như: Giải Đua thuyền truyền thống thành phố Cần Thơ lần thứ III năm 2018; gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch; triển lãm sách - hình ảnh, thư pháp và ký họa chân dung…

Một số hình ảnh trông Đêm hoa đăng Ninh Kiều:

Cặp rồng đèn nghệ thuật cao 4m, dài 12m rất thu hút người xem

Các sông Cần Thơ ngập ánh đèn

Mô hình của huyện Nông thôn mới Phong Điền

Trên các khúc sông được thả hoa đăng ngập ánh đèn hoa thế này

Cặp rồng nghệ thuật cao 4m, dài 12m mô hình cặp rồng cao 4 mét, dài 12 mét, rộng 4 mét có ý nghĩa minh họa cho tên gọi Rạch Khai Luông nghĩa là mở hướng rồng bay

Đêm hoa đăng Ninh Kiều rất thu hút bạn trẻ đến tham gia thả đèn

Đêm hoa đăng Ninh Kiều thu hút hàng nghìn lượt du khách đến xem

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: NInh kiều , thả hoa đăng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP