Pháp luật

‘Đạo chích’ viết thư chê ‘gà còn nhỏ, tháng sau đến bắt’ lĩnh án lần 5

Tên "đạo chích" từng khiến dư luận xứ Quảng xôn xao với bức thư gửi gia chủ chê “gà còn nhỏ, tháng sau đến bắt” tiếp tục lĩnh án vì tội trộm cắp.

Ngày 29/5, TAND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, cơ quan này vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Dương Trọng Nghĩa (SN 1994, trú thôn Thuận Mỹ, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc) 42 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 11/2018, Nghĩa cùng người yêu đột nhập vào nhà dân ở thôn Phước Lộc (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) và trộm chiếc xe máy hiệu Sirius mang đi bán.

Chân dung Dương Trọng Nghĩa - kẻ 5 lần vào tù vì tội trộm cắp.

4 hôm sau, đôi nam nữ này tiếp tục "cuỗm" chiếc xe máy của gia đình ông Xuyến ở xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc).

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nghĩa chính là thủ phạm thực hiện hàng loạt vụ trộm kể trên.

Điều đáng nói, đây là lần thứ 5 Nghĩa vướng lao lý.

Trước đó, Nghĩa có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, lần ra tù gần đây nhất là tháng 6/2018 (tức chỉ chưa đầy nửa năm mãn hạn tù, Nghĩa đã “ngựa quen đường cũ”).

Đặc biệt, vào năm 2014, Nghĩa từng thực hiện vụ trộm cắp gây xôn xao dư luận xứ Quảng.

Thời điểm trên, Nghĩa đột nhập vào nhà dân nhưng thấy gà còn nhỏ nên đã viết bức thư để lại cho gia chủ với nội dung: "Gà còn nhỏ, tháng sau đến bắt”.

Đúng một tháng sau, Nghĩa trở lại nhà dân mà mình để lại bức thư và ra tay trộm sạch gà. Cuối năm 2014, tên "đạo chích" này bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ăn trộm gà.

Tác giả: THANH BA

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP