Pháp luật

Đánh sập đường dây mua bán ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ

Qua thời gian theo dõi, PC47 phối hợp với C47 quyết định “cất vó” đường dây chuyên mua bán ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Ngày 6/1, nguồn tin từ đội 6, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM, đơn vị vừa phối hợp với cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C47) khám phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 8 đối tượng có hành vi mua ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

8 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ bị bắt.

Trước đó, đội 6 - PC47 phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ do đối tượng La Văn hải (SN 1972, ngụ quận 8, TP.HCM) cầm đầu.

La Văn Hải là người trực tiếp sang Campuchia móc nối với các đối tượng người Việt đang sinh sống tại Campuchia để tìm nguồn ma túy. Sau khi có nguồn hàng, Hải thuê Nguyễn Thanh Lâm (SN 1978, ngụ quận 11, TP.HCM) vận chuyển về TP.HCM.

Đội 6 – PC47 xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện Nguyễn Thanh Lâm sẽ vận chuyển số lượng lớn ma túy giao cho La Văn Hải. PC47 lập kế hoạch phối hợp với (C47) khám phá chuyên án, ngăn chặn không cho ma túy tiêu thụ ra ngoài gây nguy hại cho xã hội bằng phương pháp bắt quả tang khi Lâm đang giao ma túy cho Hải.

Lúc 7h30 ngày 7/10/2017, Lâm đến cổng số 1, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để giao ma túy cho Hải thì bị các trinh sát thuộc PC47 và C47 vây bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 10kg ma túy đá và 20.000 viên thuốc lắc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, công an tiếp tục thu giữ 6.000 viên thuốc lắc và 3kg ma túy đá.

Hà Quang Vinh (SN 1987, ngụ phường 15, quận 8, TP.HCM) là đầu mối tiêu thụ ma túy của Hải cũng bị bắt giữ.

Qua đấu tranh mở rộng, PC47 phát hiện thêm 2 đầu mối tiêu thụ ma túy khác cho Hải là Huỳnh Ngọc Tài (SN 1988, ngụ quận 6, TP.HCM) và Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1993, quê tỉnh Trà Vinh, là người sống như vợ chồng vời Tài) nên tiến hành bắt giữ. Khám xét nơi ở của Tài, công an thu giữ 700g ma túy đá, 200g ketamine, 300 viên thuốc lắc.

Hai “chân rết” của Huỳnh Ngọc Tài là Bùi Trung Tính (SN 1996, quê tỉnh An Giang) và Thạch Dĩ An (SN 2000, ngụ quận 8, TP.HCM) là 2 đối tượng chuyên đi giao ma túy theo sự chỉ đạo của Tài.

Đối tượng tiêu thụ ma túy thường xuyên của Huỳnh Ngọc Tài là Nguyễn Văn Ba (SN 1967), quê tỉnh Long An. PC47 lên kế hoạch phối hợp với C47 quyết bắt bằng được đối tượng Ba để xử lý. Lúc 17h ngày 21/12/2017, phát hiện đối tượng Ba vào nhà của Tài lấy ma túy thì bị vây bắt quả tang.

Kết thúc chuyên án, công an đã khởi tố 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 26.300 viên thuốc lắc, 14kg ma túy đá, 200 gram ketamine.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Tác giả: Công Thư

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP