Pháp luật

Đánh nhau ở bàn nhậu rồi kéo vào nơi cấp cứu đâm chết người

Sau khi đánh nhau tại quán nhậu, nhóm thanh niên còn rượt đuổi, xông vào trung tâm y tế đâm chết một người của nhóm địch thủ.

Ngày 3-8, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Đức Trí (SN 1994) 19 năm tù tội giết người; Nguyễn Văn Huy (SN 1988), Lê Thanh Vũ (SN 1996), Phạm Văn Huy (SN 1999), Lưu Nguyễn Vũ (SN 1999), Lê Huy Hoàng (SN 1994), Lưu Anh Tuấn (SN 1998), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1991, cùng ngụ huyện Tân Thành), Nguyễn Thanh Sang (SN 1998, quê Kiên Giang), Bùi Công Tấn (SN 1996, quê Bến Tre) 9 đến 12 tháng tù giam.

Các bị cáo bị xét xử về tội gây rối trật tự công cộng. Cùng tội danh này, 2 bị cáo Bùi Hoàng Sơn (SN 2000), Nguyễn Đức Duy (SN 2000) cùng nhận mức án 6 tháng tù, cho hưởng án treo.

Bị cáo Dương Đức Trí, người dùng dao đâm Hiếu tử vong

Theo cáo trạng, đêm 10-12-2017, Hồ Văn Sang cùng bạn là Mai Anh Tuấn Kiệt và Nguyễn Minh Hiếu ngồi nhậu tại một quán ốc ở Thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành. Do có hơi men trên người nên những người này gây xích mích với nhân viên bảo vệ của quán.

Lúc này, Huy (bạn của con chủ quán) đến bàn của Sang để mời rượu nhưng lại bị nhóm của Sang gây sự.

Ngay sau đó, Huy gọi người trong nhóm của mình lao vào đánh nhau với nhóm của Sang. Hậu quả Sang và Kiệt bị thương phải vào Trung tâm Y tế huyện Tân Thành chữa trị vết thương.

Sự việc không dưng lại ở đó. Nhóm của Huy đuổi theo rồi ông vào Trung tâm Y tế huyện Tân Thành, đánh nhóm Sang ngay tại sảnh cấp cứu.

Do thất thế, Sang và Kiệt bỏ chạy. Riêng Nguyễn Minh Hiếu chạy ra phía cổng Trung tâm Y tế thì bị Dương Đức Trí đang đứng ở khu vực cổng dùng dao đâm một nhát vào lưng. Hiếu chết trên đường đưa đi cấp cứu do vết thương thấu lồng ngực, xuyên thấu phổi, xuất huyết nội.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP