Pháp luật

Đang trốn nã vẫn đu dây vào cửa hàng điện máy vét sạch điện thoại

Các cơ quan chức năng ở An Giang xác định kẻ trộm đột nhập vào cửa hàng Điện máy Xanh lấy sạch số điện thoại trưng bày là đối tượng đang bị Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 19-2, tin từ Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang và Công an tỉnh Đồng Tháp truy bắt đối tượng trộm gần 1 tỉ đồng tại cửa hàng Điện máy Xanh thuộc khu vực ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

Cơ quan chức năng xác định kẻ trộm đã đột nhập vào cửa hàng Điện máy Xanh qua máy tole này. Ảnh: M.Phi

Cơ quan chức năng xác định kẻ trộm đã đột nhập vào cửa hàng Điện máy Xanh qua máy tole này. Ảnh: M.Phi

Trước đó, vào rạng sáng 11-2, anh Trần Văn Thái (20 tuổi, nhân viên cửa hàng Điện máy Xanh) thức giấc phát hiện cửa kính tủ trưng bày điện thoại bị mở và mất tất cả các điện thoại di động nên liền báo với quản lý. Sau đó, anh Thái cùng người quản lý cửa hàng này đến Công an huyện Phú Tân trình báo và khai đã bị mất trộm 58 chiếc điện thoại di động các loại với tổng giá trị tài sản gần 1 tỉ đồng.

Còn đây là bộ thang dây tự chế của kẻ trộm. Ảnh: M.Phi

Còn đây là bộ thang dây tự chế của kẻ trộm. Ảnh: M.Phi

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Phú Tân phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ. Bước đầu, lực lượng làm nhiệm vụ xác định đối tượng này đã dùng công cụ 2 lưỡi cắt phần song sắt và hệ thống báo động của cửa hàng rồi đu dây tự chế xuống trần nhà. Ngay sau đó, kẻ trộm lấy hết toàn bộ số điện thoại trưng bày trong tủ kính rồi tẩu thoát bằng lối vào trước đó.

Mặc dù đối tượng sử dụng găng tay nhưng vẫn để lại dấu vết tại hiện trường. Trong 24 giờ, các giám định viên thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang đã thực hiện giám định dấu vân tay của hàng trăm đối tượng nghi vấn và đã xác định được dấu vân tay thu tại hiện trường trùng khớp với 1 đối tượng đang bị Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã với tội danh "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Tác giả: T.Nốt

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP