Pháp luật

Đang chạy xe trên QL1A, nam thanh niên trúng đạn tử vong

Một nhóm đông nam nữ thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang trên QL1A, bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe Exciter cầm một vật nghi là súng nhắm vào nhóm bắn khiến cho 1 người trúng đạn tử vong, người đi cùng bị thương.

Rạng sáng nay 4/6, Công an quận 12 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an TP HCM vẫn đang phong toả, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ 2 thanh niên nghi dùng súng bắn vào nhóm thanh niên đang lưu thông trên QL1A khiến 2 người thương vong.

Cơ quan chức năng trắng đêm khám nghiệm hiện trường vụ nghi nổ súng trên QL1A làm 2 thanh niên thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 3/6, anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, trú quận Gò Vấp) điều khiển xe máy BKS TP HCM chở theo một người bạn tên Nam chạy trên Quốc lộ 1A ở làn xe máy theo hướng từ quận Thủ Đức đi quận 12. Lúc này, có 1 nhóm thanh niên (khoảng 30 người) điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều đi phía trước, dàn hàng ngang, rú ga, nẹt pô inh ỏi. Khi anh Kiệt cùng người bạn chạy gần tới nhóm thanh niên nói trên thì có 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter tìm cách vượt lên.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Đến khu vực thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM, bất một trong 2 thanh niên điều khiển xe Exciter rút 1 vật nghi là súng bắn vào nhóm thanh niên. Sau tiếng nổ chat chúa, anh Kiệt bị trúng đạn vào người khiến chiếc xe ngã xuống đường, Nam cũng bị thương. Cả 2 được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Riêng anh Kiệt đã tử vong do vết thương trúng đạn quá nặng.

Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an TPHCM có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều ta làm rõ vụ. Theo thông tin từ bệnh viện, anh Kiệt tử vong do bị đạn bắn trúng đầu xuyên vào hộp sọ. Viên đạn được gắp ra khỏi đầu anh.

Có mặt tại bệnh viện để chờ nhận xác để đưa về quê lo hậu sự, nhiều người thân của anh Kiệt vô cùng đau đớn và không hiểu vì sao trên đầu của anh Kiệt lại có vết đạn.

Được biết anh Kiệt nghỉ học từ sớm, rời quê ở Quảng Nam vào TP HCM sở cùng người thân ở đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp.

Tác giả: Vũ Sơn

Nguồn tin: Báo Kiến thức

  Từ khóa: trúng đạn , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP