Xã hội

Đang cấy lúa giữa đồng, một nông dân tử vong do bị sét đánh

Bà P.T.N. (sinh năm 1963, thôn Đông Hồng, xã Quỳnh Bảo) cùng 6 người khác đang cấy lúa thì bất ngờ có mưa lớn kèm theo dông, sét, khiến bà P.T.N. tử vong tại chỗ.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Bảo (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cho biết sáng 14/7, trên địa bàn có mưa lớn kèm theo sét khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 40 phút ngày 14/7, tại khu vực Đồng Giá, thôn Đông Hồng, xã Quỳnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ, trong lúc bà P.T.N. (sinh năm 1963, thôn Đông Hồng, xã Quỳnh Bảo) cùng 6 người khác đang cấy lúa thì bất ngờ có mưa lớn kèm theo dông, sét. Sét đánh khiến bà P.T.N. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng địa phương đã khám nghiệm pháp y, hoàn thành các thủ tục và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự theo quy định.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, Hội Chữ thập Đỏ huyện Quỳnh Phụ đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân; đồng thời chia sẻ, hỗ trợ gia đình 9 triệu đồng.

Đây là vụ sét đánh gây thương vong thứ 6 trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng qua, khiến 6 người tử vong. Gần đây nhất, vào ngày 10/7, khi đang di chuyển bằng xe môtô đoạn qua xã Đông Hoàng (huyện Tiền Hải), ông L.V.P. (sinh năm 1969, trú tại xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải) cũng bị sét đánh tử vong./.

Tác giả: Thu Hoài

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP