Nông thôn mới

Đảng bộ xã Phú Gia phấn đấu về đích NTM vào năm 2016

          Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần đoàn kết, tiềm năng, lợi thế, khắc phục những khó khăn Đảng bộ Phú Gia đã lãnh đạo Nhân dân thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Nét nổi bật là thực hiện tốt  việc giao đất cho người lao động, triển khai mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng mùa vụ, đưa tiến bộ KHKT và công nghệ vào sản xuất chăn nuôi, nhằm tạo hiệu qua kinh tế cao trên một đơn vị diện tích. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 11,4%, thu nhập bình quân đầu người 8,8 triệu năm 2010 lên 14,4  triệu đồng năm 2014. Tổng đàn trâu bò gần 1.400 con, đàn lợn 4.500 con; đàn hươu 280 con; đàn gia cầm 23 ngàn con, tăng gấp nhiều lần so với đầu nhiệm kỳ. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư chăn nuôi con dúi, lợn rừng, nhím cho thu nhập khá. Có 4 mô hình chăn nuôi lợn liên kết với Công ty Xi-Pi Thái Lan, Thương mại, khoảng sản Hà Tĩnh, xây dựng 45 mô hình chăn nuôi gia trại gắn với xây bể Bioga.Từ nguồn đóng góp của Nhân dân, địa phương đã làm mới 2,3 km kênh mương bê tông, 8,5 km đường bê tông, 2,7 km đường tuần tra biên giới. Xây dựng nhà  làm việc, cơ sở vật chất hạ tầng, khu di tích Miễu Trầm Lâm, thành Sơn Phòng-Hàm Nghi với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả 3 mặt: chính trị tư tưởng, tổ chức và công tác kiểm tra giám sát. Đảng bộ xã 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, số chi bộ trong sạch vững mạnh đạt trên 85%. Phát biểu tại đại hội Đồng chí Nguyễn Xuân Vinh PBTTT-CTHĐND huyện nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Phú Gia phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17%/năm, thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng/năm, hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM vào năm 2016. Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu. Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Đảng bộ cần tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế; phát triển nhanh các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực; ứng dụng KH-KT vào sản xuất; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã; triển khai có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, ngành nghề; tiếp tục bảo tồn phát huy giá trị các di tích văn hóa trên địa bàn.

Sáng ngày 14/4 Đảng bộ xã Phú Gia tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là xã cuối cùng trong số các đơn vị tổ chức đại hội điểm của huyện Hương Khê. Về dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Hoàng Thị Cẩm Tú – UVTTHĐNDTỉnh, Hà văn Hùng TUV-BT, Nguyễn xuân Vinh PBTTT- CTHĐND huyện, Đinh Hửu Tân PBT-CTUBND huyện. Các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thành viên đoàn công tác 253, các đồng chí Bí thư, chủ tịch của 12 xã vùng phụ cận và 123 đại biểu chính thức của Đại hội.


Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chào mừng Đại hội


Ban Chấp hành mới nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện trong thời gian tới.

Minh Xuân 

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP