Quốc hội khóa XIV

Đảng bộ Nam Hồng: Đại hội đại biểu khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020)

Trong 2 ngày 16 và 17/4/2015, Đảng bộ phường Nam Hồng đã tổ chức đại hội lần thứ VII( nhiệm kỳ 2015-2020). Các đồng chí  Hoàng Văn Quảng – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Đình Tường – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Nguyễn Văn Hổ – PBT Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Phan Thị Hồng Xoan – Phó Chủ tịch HĐND thị xã, các đồng chí trong BTV Thị ủy, đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, 116 đại biểu tiêu biểu ở các chi bộ TDP, các cơ quan, trường học trên địa bàn đã về dự.

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Nam Hồng lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010 -2015) Đảng bộ và Nhân dân trong phường đã nỗ lực phấn đấu nên các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra đều đạt và vượt. Đảng bộ 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.  Kinh tế phát triển theo hướng TMDV-CN-TTCN- Nông lâm nghiệp. Tổng thu nhập xã hội từ 130 tỷ đồng năm 2009 tăng lên hơn 323 tỷ đồng năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 là 37,8 triệu đồng/người/năm, tăng 47,6% so với đầu nhiệm kỳ và đạt 126% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,89 %; 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác xây dựng và chỉnh trang đô thị có chuyển biến rõ rệt. Các tuyến đường nội phường cơ bản đã được bên tông và nhựa hóa, có mương rãnh thoát nước và điện chiếu sáng. Về công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giam sát. Công tác vận động quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phát huy dân chủ, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể xã hội, công tác tôn giáo có nhiều đổi mới.

Để góp phần xây dựng phường Nam Hồng phát triển nhanh và bền vững, tại đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ phường phấn đấu đạt chỉ tiêu: Tổng thu nhập xã hội đến năm 2020 đạt 864 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 80,2 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách hàng năm tăng 20% trở lên; 90 % gia đình trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% TDP đạt danh hiệu TDP văn hóa theo tiêu chí mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dươí 1%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%…. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng chính quyền, MT và các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, các phong trào thi đua yêu nước dẫn đầu thị xã.

Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí  Hoàng Văn Quảng – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã ghi nhận những kết quả mà cán bộ, Đảng viên và Nhân dân phường Nam Hồng đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực. Đồng thời, đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cũng chỉ ra một số vấn đề như: Phường cần phát huy lợi thế của địa bàn để thu hút các doanh nghiệp về trên địa bàn, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đoàn kết cộng đồng khu dân cư. Phát huy nội lực trong nhân dân để làm tốt công tác xã hội hóa chính trang đô thị, XD các công trình phúc lợi xã hội, khơi dậy nguồn lực kinh tế để vận động Nhân dân đầu tư SX kinh doanh trên địa bàn….để Đảng bộ phường Nam Hồng tiếp tục thảo luận, nghiên cứu, bổ sung đưa vào Nghị quyết để thực hiện có hiệu quả góp phần xây dựng Nam Hồng phát triển nhanh và bền vững.

          Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nam Hồng đã thành công tốt đẹp, các đại biểu đã sáng suốt bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa VII  và  bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh khóa VI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) ./.

Thu Hằng – Cẩm Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP