Quốc hội khóa XIV

Đảng bộ Lộc Hà cần đề ra mục tiêu chiến lược sát thực tế

 

Chiều 19/7, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Lộc Hà để duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, Nhiệm kỳ 2015-2020.
Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thành Long; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Lộc Hà chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ III.

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thời gian qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Đảng bộ huyện Lộc Hà đã tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đều bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội được thực hiện chu đáo cả về hình thức, kết cấu lẫn nội dung; công tác nhân sự được tiến hành đúng quy trình,, dân chủ, đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu.

Chủ đề của Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà lần này được xác định là; “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đến năm 2020 đưa huyện Lộc Hà về đích nông thôn mới và phát triển nhanh, bền vững”.

Các ý kiến tham gia tại buổi làm việc đều đánh giá cao nỗ lực của Lộc Hà trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trong nhiệm kỳ qua; khẳng định những kết quả quan trọng trong tổ chức đại hội cấp cơ sở ở huyện Lộc Hà, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của huyện.

Qua phân tích đánh giá, các đại biểu cho rằng trong mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới, Lộc Hà cần  xác định rõ hơn về những tiềm năng, lợi thế của địa phương để xây dựng và phát triển huyện nhà theo hướng giảm mạnh tỷ trọng nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với phát triển thương mại,du lịch,dịch vụ.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự khẳng định: Lộc Hà là một trong những địa phương có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội. Thời gian qua, huyện đã có nhiều cố gắng tận dụng tiềm năng, tổ chức phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế….

Đối với việc soạn thảo báo cáo chính trị chưa nêu bật được những thuận lợi, khó khăn và tiềm năng, lợi thế để đề ra được mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp lãnh đạo sát hợp. Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu, trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, nghiên cứu, chỉnh sửa nội dung dự thảo các báo cáo trình tại Đại hội, bảo đảm đánh giá đúng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong đó, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa theo hướng ngắn gọn, súc tích, thuyết phục. Phải nêu được những chuyển biến và kết quả cơ bản trong quá trình phát triển các mô hình sản xuất, phát triển thương mại, dịch vụ; văn hoá – xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng Đảng…

Đặc biệt, dành thời lượng thoả đáng cho việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới, trên cơ sở tận dụng và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của một huyện ven biển và phụ cận Thành phố. Tạo bước đột phá về phát triển dịch vụ, thương mại, kinh tế biển gắn với du lịch sinh thái, đô thị sinh thái. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng; nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Về công tác nhân sự, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Kim Cự yêu cầu Huyện uỷ Lộc Hà tiếp tục rà soát, bố trí nhân sự cấp uỷ đảm bảo cơ cấu hợp lý, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ….

Tiến Thành/HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP