Xã hội

Dàn giáo chạm dây điện, một công nhân bị bỏng nặng 75%

Trong lúc bắt dàn giáo, hai công nhân vô ý để thanh sắt mắc vào dây điện sát đường 2/9 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) khiến một người bị bỏng nặng gần 75%.

Khoảng 19h tối ngày 7/5, lực lượng chức năng của quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại K574 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam.

Theo đó, 2 nạn nhân bị điện giật dẫn đến bị bỏng điện là Nguyễn Văn Năm (SN 1970) và Hồ Đức Tươi (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) đang được điều trị tại Khoa Hồi sức Ngoại và Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn

Dàn giáo được dựng ngay sát hệ thống điện trên đường 2/9 Đà Nẵng

Nạn nhân Hồ Đức Tươi cho biết, vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, trong lúc bắt giàn giáo cùng anh Năm, giàn giáo bất ngờ vướng vào hệ thống điện ở sát K574 đường 2/9.

“Lúc đó, điện giật tôi trước rồi mới truyền sang anh Năm. Tôi bị điện giật văng ngã từ trên giàn cao gần 6m xuống đất nhưng không sao. Riêng anh Năm bị bỏng nặng”, anh Tươi kể lại.

Hậu quả, nạn nhân Nguyễn Văn Năm được xác định bỏng điện ở mức 70 – 75%. Dòng điện khiến toàn thân kể từ phần cổ xuống chân của anh Năm đều bị bong tróc da. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân nói trên vẫn trong tình trạng tỉnh táo và nói chuyện được.

Một bác sĩ đang điều trị tại đây cho biết, do bị bỏng điện nên phần bị thương của anh Năm có thể ảnh hưởng vào sâu hơn.

Theo quan sát tại hiện trường, khu vực 2 công nhân lắp giàn giáo (3 tầng) nhằm để thi công phần mái hiên cao gần 6 m nằm trước khu vực K574 đường 2-9.

Hiện lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, phục vụ cho việc điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP