Pháp luật

Đâm chết người ở quán karaoke vì không chịu xin lỗi

Bắt lỗi người lạ đụng phải vai mình nhưng không chịu xin lỗi, Trương Mạnh Cường đuổi theo đánh rồi đâm người này.

Ngày 3-4, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Mạnh Cường (22 tuổi; quê Quảng Bình) 20 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Trương Mạnh Cường tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 30-4-2016, Cường cùng nhóm bạn đi hát tại 1 quán karaoke ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP HCM. Khi Cường xuống quầy tính tiền thì cùng lúc nhóm của anh Trần Văn Yên (SN 1986; quê Phú Yên) vào quán.

Khi anh Yên đi ngang qua đụng trúng vai thì Cường hỏi: "Đụng trúng người ta sao không xin lỗi?", anh này không trả lời mà đi thẳng lên lầu.

Tức giận, Cường đuổi theo đến trước phòng hát karaoke trên lầu 1 đánh anh Yên. Sau đó, Cường rút dao bấm đâm vào ngực anh Yên. Thấy nạn nhân ôm ngực gục xuống Cường cùng nhóm bạn bỏ đi.

Anh Yên được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Cường đón xe lên KCN Mỹ Xuân (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Ngày hôm sau, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú.

Tác giả: Quốc Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP