TP Hà Tĩnh

Đâm chết anh họ vì bị giễu… sợ vợ

Bức xúc vì bị anh họ giễu là “kẻ sợ vợ”, Trương Huy Hội (SN 1985) đã dùng đèn nê-ông đâm chết anh họ.

Sáng 6/2, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý giết người” đối với bị cáo Trương Huy Hội, trú tại xóm Minh Tân, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, chiều ngày 15/8/2008, sau khi uống rượu cùng bạn bè, Hội trở về nhà và gặp anh họ Trương Huy Song, SN 1981. Lâu không gặp em, Song rủ Hội xuống biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà chơi, nhưng mẹ và vợ Hội ngăn không cho đi.

Thấy vậy, anh em Hội và Song đến một quán nhậu gần nhà uống bia. Kết thúc cuộc nhậu, trên đường trở về nhà, Song chửi Hội: “mày là kẻ sợ vợ”. Sẵn hơi men trong người, Hội vào nhà lấy một bóng đèn điện nê-ông đã cháy, đập vỡ đôi làm hung khí, rồi đâm một nhát vào bụng Song làm Song ngã gục tại chỗ. Do vết đâm quá nặng, Trương Huy Song đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.


Với hành vi nói trên, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Trương Huy Hội mức án 15 năm tù giam.



VD – ĐV

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP