Pháp luật

Đâm bạn nhậu thủng tim, lĩnh 10 năm tù

Xảy ra mâu thuẫn trên bàn nhậu, dù đã được căn ngăn nhưng sau đó Tuấn Anh vẫn dùng dao đâm bạn nhậu nhiều nhát dẫn đến tử vong.

TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 27/6 đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Nghiêm Tuấn Anh (22 tuổi, trú xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) về tội giết người.

Bị hại trong vụ án là anh Dương Phúc Hậu (18 tuổi, ngụ cùng xã).

Lê Nghiêm Tuấn Anh

Cáo trạng truy tố thể hiện, 21/1/2018, Tuấn Anh cùng Hậu và nhóm bạn nhậu cùng nhau tại nhà chị T. ở xã Châu Pha. Trong lúc nhậu, giữa Tuấn Anh và Hậu xảy ra cãi vã, xô xát nhau. Được mọi người cùng nhậu can ngăn nên Tuấn Anh bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, Tuấn Anh gọi Hậu ra ngoài cách nhà chị T. khoảng 300m để nói chuyện. Tại đây, Tuấn Anh đã dùng dao đâm Hậu 3 nhát khiến nạn nhân bị thủng tim và tử vong.

Ngày 23/1, Tuấn Anh đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên xử, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo quy định của pháp luật, HĐXX tuyên bị cáo Lê Nghiêm Tuấn Anh 10 năm tù.

Tác giả: Ngọc Khánh

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: Đâm bạn nhậu , lĩnh án

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP