Tin Liên Quan

Đắk Nông: Cần sớm ổn định cuộc sống cho 76 hộ dân Hà Tĩnh ở Đắk Sắk

Năm 1981, hưởng ứng lời Nhà nước kêu gọi giãn dân vào Tây Nguyên, chính quyền huyện Thạch Hà (Nghệ Tĩnh) tổ chức đưa dân xã Hộ Độ vào xã Đức Minh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk) xây dựng vùng kinh tế mới.


Lúc đầu chỉ 71 hộ, sau có thêm 5 hộ nữa từ quê vào nhập chung thành tập đoàn nông nghiệp đồng hương Hộ Độ tại Đức Minh. Sau đó, xí nghiệp đã thu đất của người dân khai hoang để lập nông trường, họ thành những kẻ làm thuê nghèo khó ngay bên cạnh hàng nghìn hecta đất doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả…


Tìm đến nơi ở trong những lối mòn sâu thăm thẳm cuối xã Đắk Sắk, chúng tôi mới hiểu tại sao 23 năm đã qua kể từ ngày họ tự tạo chỗ ở mới mà những nếp nhà vẫn tuềnh toàng tạm bợ, rắn bò vào tận thềm ngay trước mắt nhóm phóng viên.


Chính vì nông trường không quy hoạch khu định cư cho họ, nên 76 hộ dân giờ sống tản mát ở nhiều thôn xóm khác nhau. Gần nửa số hộ tự xoay xở khai phá được nguồn đất mới để canh tác thì ấm no, còn hơn phân nửa số gia đình tới nay vẫn nghèo khó trôi dạt phận làm thuê.


Ngay bên cạnh họ, Công ty Cà phê Đức Lập sau khi giao trả bớt đất cho địa phương nay còn nắm giữ 750ha nhà xưởng cùng diện tích cà phê ca cao, vậy mà vốn chủ sở hữu của công ty vẫn đang là con số âm!


Ngày 26/3/2009, Thanh tra Chính phủ đã gửi Công điện số 169804 đến Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét giải quyết khiếu nại của 76 hộ dân Đắk Sắk về việc Nông trường Đắk Sắk thu hồi hơn 100ha đất của người dân là không đúng thẩm quyền, cũng như việc di dời 76 hộ dân đã ổn định chỗ ở và chỗ sản xuất là vi phạm Quyết định số 201/CP ngày 01/7/1980 của Hội đồng Chính phủ…


Được biết, Thanh tra Nhà nước tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc giải quyết khiếu nại của 76 hộ dân trên


Gia Bảo

CAND

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP