Trong nước

Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2014-2019

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp ở huyện Hương Sơn đã tăng cường tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của mặt trận và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Sáng nay (20/5), huyện Hương Sơn tổ chức thành công Đại hội MTTQ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn khóa XV nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đặc biệt, MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến các xã, thị trấn đã vận động quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Trong 5 năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng đã huy động nhân dân đóng góp trên 592 tỷ đồng vào xây dựng NTM; Quỹ vì người nghèo đạt trên 10 tỷ đồng, quỹ từ thiện, nhân đạo trên 33 tỷ đồng, xây dựng, sửa chữa 1.222 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và hỗ trợ đột xuất cho hàng ngàn lượt người.

Hiện toàn huyện có 66% gia đình đạt gia đình văn hóa và 68 làng văn hóa.

Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn khóa XV nhiệm kỳ 2014 - 2019
UBMTTQ huyện Hương Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trí tuệ, đại hội MTTQ huyện Hương Sơn đã tập trung thảo luận đưa ra các mục tiêu, giải pháp và chương trình hành động của nhiệm kỳ 2014 – 2019 với các mục tiêu: Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên đạt trên 90%, xây dựng 55% khu dân cư văn hóa, 85% gia đình văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2 – 3%/năm.

Đại hội đã hiệp thương cử 72 đại biểu vào UBMTTQ huyện Hương Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và Hiệp thương cử 22 vị đại biểu dự đại hội MTTQ tỉnh.

Hương Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP