Quốc hội khóa XIV

Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lam lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ xã Xuân Lam vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư huyện uỷ Trần Báu Hà; PCTUBND huỵện Nguyễn Hải Nam; PCTHĐND Phan Thị Kim Oanh và các đ/c trong thường vụ huyện uỷ, đại diện các ban ngành cấp huyện.

                                  hatinh24h

Báo cáo chính trị trình Đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lam, nhiệm kỳ 2010-2015 nêu rõ: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, được sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy Nghi Xuân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã phát huy nội lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, giành nhiều kết quả tích cực.

                                

                                   Đồng chí Nguyễn Hải Nam, PCTUBND huyện- Phát biểu chỉ đạo đại hội

Toàn Đảng bộ kết nạp 23 đảng viên mới. Hằng năm, qua đánh giá phân loại, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 75%. Đảng bộ xã 4 năm liên tục được công nhận trong sạch, vững mạnh. Trong nông nghiệp, xã coi trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, triển khai các mô hình sản xuất hàng hóa, tiêu biểu như mô hình cánh đồng Mẫu đưa các giống lúa mới vào gieo trồng cho năng suất cao góp phần tăng trưởng tốc độ kinh tế hàng năm 13%, bình quân thu nhập đầu người năm 2014 đạt 24 triệu đồng. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã đạt 11/19 tiêu chí. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường; sự nghiệp văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo phát triển; công tác quốc phòng-an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị ổn định, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên…

                                 

Tại đại hội, với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu trong chương trình phát triển KT-XH trọng tâm chưa đạt kế hoạch; việc đấu tranh, phòng chống và tố giác tội phạm về ma túy trên địa bàn chưa kịp thời. Các đoàn thể chưa tập trung cao trong việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. trong công tác quản lý còn để xẩy ra sai phạm.

                                  

Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra các Mục tiêu là tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất hàng hóa, trọng tâm là phát triển nông nghiệp nông thôn; nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng KT-XH; chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…

Về dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Nam, PCTUBND huyện đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Xuân Lam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới cấn tập trung đó là triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh và 4 đề án của huyện, tiếp tục tập trung cao cho chương trình mục tiêu Quốc Gia xây dựng NTM, đi đôi đẩy mạnh chuyển dịch và phát triển mạnh mẽ kinh tế, quan tâm đến công tác văn hoá xã hội, thường xuyên chăm lo giữ vững ổn định chính trị, làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 .

                                                                                                                                 Ngọc Trâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP