Quốc hội khóa XIV

Đại hội Đảng bộ xã Thạch Châu nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 14/4, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đảng bộ đầu tiên được Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà chọn tổ chức đại hội điểm.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y – TUV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn chỉ đạo công tác của tỉnh tại Lộc Hà cùng đại diện lãnh đạo một số ban ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Lộc Hà, có các đồng chí Võ Tá Luận – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Trần Xuân Lương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đ/c Lê Trung Phước – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, đại diện lãnh đạo các ban, ngành và lãnh đạo 13 xã trên địa bàn huyện cùng về dự.

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ xã Thạch Châu đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm không ngừng tăng cao theo huớng mở rộng đầu tư trang trại, xây dựng các mô hình, HTX, cánh đồng mẫu theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ làm ăn có hiệu quả nên đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. So với đầu nhiệm kỳ 2010 – 2015, đến nay tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 1.200 tấn, tăng 270 tấn; tổng thu nhập về Nuôi trồng thủy sản đạt trên 3,2 tỉ tăng 2,7 tỉ; Thu nhập bình quân theo đầu người đạt 25 triệu đồng năm 2014, tăng 15 triệu đồng…. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2013, Thạch Châu trở thành xã đầu tiên của huyện Lộc Hà thuộc tốp đầu của tỉnh về địch trong chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Bước sang nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thạch Châu tiếp tục đề ra phương hướng, mục tiêu phát huy hiệu quả các nguồn lực, chủ động khắc phục khó khăn; nâng cao chất lượng hoạt động xã hội; Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Tập trung phát triển kinh tế theo hướng Công-Nông nghiệp-Dịch vụ. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, duy trì và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành chính quyền, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Tại Đại hội, các ý kiến thảo luận đều cơ bản thống nhất với báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVIII. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác chỉ đạo Lộc Hà đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng theo chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện của xã Thạch Châu. Đồng chí đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá mới tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ và trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạch Châu đã nhất trí bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ III.

Trâm Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP