Trong nước

Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện Đức thọ khóa XXIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng nay, ngày 07/9, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Đức Thọ khóa XXIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, được tổ chức long trọng. Các đ/c Nguyễn Thị Gái – ủy viên BTV – Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Võ Thị Thủy – Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Võ Công Hàm – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo các ban, phòng, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp huyện, Bí thư Đảng ủy 28 xã, thị trấn, mẹ VNAH, Chủ tịch Hội LHPN các huyện: Vũ Quang, Hương Sơn, Thị xã Hồng Lĩnh, cùng 166 đại biểu, đại diện cho trên 26 ngàn hộ viên đã về dự đại hội.

hatinh24h
Ban chấp hành hội phụ nữ huyện Đức Thọ khóa XXIX nhận nhiệm vụ trước đại hội

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ huyện Đức Thọ đã đối mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đoàn kết tập hợp các tầng lớp phụ nữ thi đua lao động, sản xuất, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng NTM. Điển hình là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, 28/28 cơ sở hội đều đã thành lập và đưa vào hoạt động CLB 5 không, 3 sạch, với 22.255 gia đình hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí. Gắn với tiêu chí 5 không, các cơ sở hội đã thành lập mới CLB phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, gia đình không sinh con thứ 3, CLB phòng chống tệ nạn xã hội. Hiện nay, tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực gia đình, trẻ em vi phạm pháp luật giảm, toàn huyện có trên 90% gia đình hội viên thực hiện tốt công tác DS – KHHGĐ. Không có nạn buôn bán trẻ em, không có trẻ em bỏ học. Phong trào ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đã được 100% cơ sở hội duy trì vào ngày 8 và 26 hàng tháng. Phong trào phụ nữ  phát triển kinh tế được các tầng lớp phụ nữ  hưởng ứng. Các cấp Hội đã vận động thành lập 15 hợp tác xã, 58 tổ hợp tác trên các lĩnh vực. Hội cũng đã vận động xây dựng được gần 400 mô hình kinh tế. Trong đó có trên 210 mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Vận động xây dựng 40 mô hình kinh tế của các đồng chí trong Ban thường vụ Hội phụ nữ cơ sở. Tổng nguồn vốn do Hội quản lý hiện nay trên 384 tỷ đồng, cho gần 15.409 lượt hội viên vay.

Chị Trần Thị Minh Thảo- PCT Hội phụ nữ Đức Thọ báo cáo trình tại đại hội 

Sau 5 năm  thực hiện “Ống tiền tiết kiệm” học tập theo tấm gương Bác,  đã thu hút trên 85% hội viên phụ nữ tham gia, số tiền tiết kiệm gần 9,5 tỷ đồng, tạo cơ hội cho 1.266 lượt hội viên phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Các đại biểu tại đại hội 

Đại hội đã giành nhiều thời gian thảo luận, nêu lên những tồn tại, khó khăn trong nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm để đưa công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đ/c Võ Thị Thủy – Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Võ Công Hàm – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả của Hội LHPN huyện Đức Thọ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chọn việc làm cụ thể, mà trọng tâm là xây dựng NTM. Quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nêu cao vai trò của người phụ nữ trong nuôi dạy con, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của phong trào 5 không, 3 sạch.

Đồng chí Đường Thị Phú được tái đắc cử  giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Đức Thọ, nhiệm kỳ 2016-2021

Với tinh thần Đoàn kết, đổi mới, bình đẳng và phát triển, Đại hội đã bầu 39 đại biểu vào BCH khóa mới, đảm bảo các tiêu chuẩn về cơ cấu, số lượng. Bầu 21 đại biểu tham dự đại hội Hội LHPN Hà Tĩnh./.

Thanh Tình – Đức Thanh – Ngọc Thanh 

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP