Trong nước

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2014-2019

Sáng nay (11/4), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Thọ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014-2019. Chủ tịch UBMT TQ tỉnh Từ Văn Diện cùng tham dự.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2014-2019
Thành viên UBMTTQ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ huyện Đức Thọ và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân. Trong 5 năm, từ 2008 – 2013, MTTQ huyện Đức Thọ đã vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Vì người nghèo đạt trên 4 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa và làm mới 615 nhà đại đoàn kết.

Đến nay, toàn huyện Đức Thọ có 44 làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá theo tiêu chí mới; 80,8% gia đình đạt gia đình văn hóa; 34,2% gia đình đạt gia đình thể thao; 100% khu dân cư có hương ước. Toàn huyện có 14/28 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2; có 55/74 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong toàn huyện đạt 13%, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,2 triệu đồng/năm, tăng 13,2 triệu đồng so với năm 2008. Khối đại đoàn kết được tăng cường, đời sống nhân dân từng bước được ổn định, văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững…

Đặc biệt, trong 5 năm qua MTTQ huyện Đức Thọ đã tích cực vận động nhân dân phát huy nguồn lực xây dựng NTM. Từ năm 2010 đến nay, MTTQ các cấp đã phối hợp vận động được 3.645 hộ dân hiến 323.000m2 đất làm đường GTNT và các công trình hạ tầng; huy động nhân dân đóng góp được 314,45 tỷ đồng (gồm tiền mặt và ngày công quy đổi), vận động con em xa quê đóng góp được 87,5 tỷ đồng cùng với ngân sách nhà nước làm 460,7km đường GTNT, 81,46km giao thông nội đồng, 346,5 km kênh mương cứng, 44 nhà văn hóa thôn theo tiêu chí NTM.

Phát huy kết quả đạt được, Đại hội đã đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ 2014-2019: Tiếp tụp tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung hướng về cơ sở. Đại hội cũng đã báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ tỉnh và góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQVN.

Đại hội đã hiệp thương cử 62 vị tham gia UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2014-2019.

Đức Thiện

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP