Tin Hà Tĩnh

Đại hội Công đoàn cơ sở điểm Văn phòng Sở Giao thông - Vận tải Hà Tĩnh

Chiều ngày 16.6, Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm của Công đoàn ngành Giao thông - Vận tải.

Toàn cảnh buổi đại hội. Ảnh: Ái Chi

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở GTVT, đại diện BCH các CĐCS trực thuộc CĐ ngành Giao thông vận tải và đông đảo đoàn viên công đoàn Văn phòng Sở GTVT.

Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở GTVT Hà Tĩnh có 5 tổ công đoàn bộ phận, với 142 đoàn viên, trong đó 120 nam, 22 nữ, có 92 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở GTVT Hà Tĩnh thực hiện tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; vận động 100% đoàn viên công đoàn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào thi đua.

Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở GTVT Hà Tĩnh đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến đoàn viên theo các quy định của nhà nước và của ngành; phát huy cao vai trò công đoàn trong tham gia xây dựng định mức chi tiêu của đơn vị. Đảm bảo chế độ nghỉ phép, làm thêm giờ, thai sản, ốm đau, tiền lương, tiền thưởng…

Đã chủ động kêu gọi các đơn vị trong cơ quan Sở, đơn vị đối tác và đoàn viên tự nguyện đóng góp, ủng hộ số tiền trên 500 triệu đồng để hỗ trợ các xã được UBND tỉnh phân công sở đỡ đầu xây dựng nông thôn mới: Xã Đức Vĩnh (Đức Thọ), xã Đồng Lộc (Can Lộc), xã Sơn Mai (Hương Sơn). Từ đó đã góp phần đưa 1 xã về đích NTM trước thời hạn, 2 xã sẽ về đích năm 2020.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở GTVT Hà Tĩnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ của ngành, chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Tập trung công tác cải cách hành chính, rà soát tham mưu hoàn thiện các thể chế để nâng cao hiệu lực quản lý; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông từ Quốc lộ, tỉnh lộ đến hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông đường thuỷ nội địa; chú trọng đầu tư phát triển và tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hoá bằng phương tiện vận tải công cộng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó CĐCS tiếp tục nâng cao vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, sâu sát, chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động của đơn vị, đồng hành cùng Ban Giám đốc xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển toàn diện về mọi mặt.

Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh và Sở GTVT Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở GTVT Hà Tĩnh. Ảnh: Ái Chi

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí, bầu 13 đồng chí dự Đại hội Công đoàn ngành Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2017-2022. Sau Đại hội, Công đoàn ngành đã tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp có ý kiến chỉ đạo nhằm định hướng BCH các CĐCS trực thuộc CĐN còn lại tiếp tục nghiên cứu, tổ chức đại hội phù hợp với đặc thù của đơn vị, đảm bảo nghiêm túc, thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của Đại hội Công đoàn ngành Giao thông - Vận tải sắp tới.

Tác giả: Ái Chi

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP