Giáo dục

Đại học Lạc Hồng lần thứ 4 vô địch châu Á về xe tiết kiệm nhiên liệu

Dù nhiều sự cố đã xảy ra, song các sinh viên đã nhanh chóng sửa chữa xe, để đạt tốc độ 129,3 km/1kWh điện.

Chiều 10/3, đội xe LH - EST (ĐH Lạc Hồng) giành chức vô địch cuộc thi Xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á - Shell Eco Marthon Asia diễn ra tại Singapore ở thể loại xe mô hình đô thị chạy bằng điện.

Xếp thứ nhì, ba, tư cùng thể loại lần lượt là các đội của Indonesia.

Thành viên đội thi đạt giải nhất. Ảnh: Lê Long.

Đây là lần thứ 4 Đại học Lạc Hồng vô địch ở cuộc thi này, đồng thời lập kỷ lục về số lần giành giải nhất. Ba năm trước họ giành thắng lợi ở thể loại xe chạy bằng xăng sinh học và điện.

Thành viên đội thi cho biết, đã có hàng loạt sự cố hư hỏng xe bất ngờ xảy ra, song các sinh viên đã nhanh chóng sửa chữa để đạt được 129,3 km/1kWh điện.

Diễn ra từ ngày 8 đến 11/3, cuộc thi năm nay quy tụ trên 100 đội thuộc các trường đến từ nhiều quốc gia khu vực châu Á. Việt Nam có tổng cộng 7 đội thi đến từ 5 trường đại học.

Tác giả: Phước Tuấn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP