Vũ Quang

Dai dẳng nạn “vàng tặc” ở vùng đệm Vườn quốc gia Vũ Quang

Tình trạng khai thác vàng trái phép ở địa bàn xã Hương Điền thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) diễn ra từ nhiều năm nay. Mỗi năm, lực lượng chức năng đã tổ chức hàng chục cuộc truy quét, bắt giữ, phá hủy lán trại… nhưng “vàng tặc” vẫn âm thầm hoạt động. Mới đây nhất, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đột nhập bắt giữ 20 đối tượng, phá hủy 3 lán trại…

20 đối tượng khai thác vàng trái phép ở xã Hương Điền bị bắt giữ.

Dai dẳng nạn “vàng tặc”
Theo thông tin từ lực lượng chức năng huyện Vũ Quang, hoạt động khai thác vàng trái phép ở xã Hương Điền đã diễn ra từ những năm thập kỷ 80 với các hình thức thủ công, nhỏ lẻ. Nhưng những năm gần đây, hoạt động khai thác vàng trở nên rầm rộ với các phương tiện đào đãi hiện đại như máy nổ, máy sàng, rửa, máy đào… Tình trạng khai thác vàng làm nguồn nước ở Khe Ná, Khe Gỗ… đục ngầu, tài nguyên khoáng sản thất thoát. Trước thực trạng này, huyện Vũ Quang đã thành lập đội cơ động liên ngành gồm các lực lượng công an, huyện đội, phòng tài nguyên và môi trường thực hiện chức năng kiểm tra, truy quét, xử lý khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép.Theo báo cáo, trong năm 2013, đội cơ động liên ngành này đã tổ chức được 23 đợt truy quét, bắt giữ 35 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu động, phá hủy được 47 máy nổ, 32 lán trại và nhiều đồ dùng, dụng cụ phương tiện khai thác khác vàng trái phép của các đối tượng. Đầu năm 2014 đến nay, đã triển khai truy quét hơn 20 cuộc, bắt giữ hơn 30 đối tượng áp giải về trụ sở xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời phá hàng chục lán trại, tiêu hủy hơn 25 máy nổ và hàng chục sàng đào, đãi vàng trái phép.

Tang vật là một ít vàng vừa khai thác bị tịch thu.  

Thêm 20 đối tượng bị bắt

Ngày 3.11, Trung tá Nguyễn Văn Sâm – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (CKQT) – cho biết, thực hiện đợt truy quét vàng tặc theo điều động của tỉnh, khoảng 4h30 ngày 29.10, tổ công tác của Đồn biên phòng CKQT Cầu Treo đã tiến hành tuần tra, truy quét hoạt động khai thác vàng tại khu vực biên giới xã Hương Điền, huyện Vũ Quang và phát hiện, bắt giữ 20 đối tượng khai thác vàng trái phép, xóa bỏ 3 lán trại. Các đối tượng bị bắt giữ chủ yếu là người ngoại tỉnh như Bắc Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nam Định, Nghệ An.

Tại hiện trường, lực lượng tuần tra thu giữ 3 gói nhỏ màu vàng, trắng (các đối tượng khai là vàng) trọng lượng 2 – 3 chỉ, 1 môtơ phát điện, 1 máy bơm cao áp, 1 bánh đà, 2 bình ắcquy và một số trang thiết bị phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép. Theo khai nhận ban đầu, các đối tượng này làm vàng thuê cho ông chủ tên Hùng ở Hương Khê và Sơn ở Đức Thọ.

Cũng theo trung tá Sâm, 20 đối tượng vừa bị bắt giữ khai thác vàng trái phép theo dạng lén lút, đóng lán trại ở khu vực hiểm trở, đường đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, mưu trí, tổ công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bắt gọn khiến chúng không kịp tháo chạy.

Trước đó, ngày 10.9, lực lượng chức năng huyện Vũ Quang cũng bắt giữ 6 đối tượng đều trú tỉnh Nghệ An khi đang khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Đừng, Khe Tro, xã Hương Điền, tiến hành tiêu hủy 2 lán trại, 2 máy xúc đất, 2 máy nổ và 2 bộ máy sàng đãi vàng. Ngày 8.9, cũng tại khu vực trên, lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng, phá hủy 3 lán trại…

Ngày 3.11, ông Hà Văn Trọng – Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang – cho biết, trước đây tại khu vực xã Hương Điền, tình trạng khai thác vàng diễn ra rất nhiều, bằng máy móc hiện đại. Tuy nhiên, sau nhiều đợt truy quét, bắt giữ, thời gian gần đây, việc khai thác vàng trái phép đã giảm, các đối tượng khai thác theo kiểu nhỏ lẻ. “Huyện vẫn đang duy trì đội cơ động liên ngành, khi nào có thông tin khai thác vàng trái phép trên địa bàn thì ra quân truy quét, bắt giữ”, ông Trọng nói.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP