Xã hội

Đã tìm ra nguyên nhân nổ nhà máy bánh kẹo khiến 6 người thương vong

Theo cơ quan chức năng địa phương, nguyên nhân gây ra vụ nổ tại nhà máy bánh kẹo Tràng An (Thanh Hoá), khiến 6 người thương vong và thiệt hại hàng chục tỷ đồng là do nổ lò nướng bánh.

Sáng 27/12, theo thông tin từ phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến vụ cháy tại công ty Cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 Việt Nam, có địa chỉ tại Khu A, KCN Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hiện đã xác định được nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, nguyên nhân vụ cháy được cơ quan chức năng xác định do xuất phát từ thiết bị lò nướng bánh kẹo phát nổ, sau đó gây cháy nhà máy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Vụ hỏa hoạn này đã khiến 3 người tử vong và 3 người bị thương nặng. Uớc tính thiệt hại về tài sản khoảng 80 tỷ đồng.

Sau khi đám cháy được khống chế, nhà máy của công ty Cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Công ty đã cử cán bộ trực tiếp có mặt tại hiện trường và gia đình các nạn nhân để hỗ trợ những công việc cần thiết. Theo đó, toàn bộ chi phí chữa trị cho các nạn nhân bị thương, mai táng phí cho nạn nhân bị tử nạn sẽ do phía công ty chi trả.

Lãnh đạo công ty cũng cho biết, sau khi khắc phục hậu quả sẽ cho xây dựng lại nhà máy (khoảng 3 tháng) và cam kết nhận công nhân làm việc trở lại khi nhà máy mới đi vào hoạt động. Hiện, công ty Cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 cam kết giữ nguyên lương, thưởng Tết năm 2017 cho hơn 400 cán bộ, công nhân đang làm việc tại đây.

Vụ cháy lớn đã khiến 6 người thương vong.

Như đã thông tin trước đó, vào 6h ngày 24/12, đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy công ty Cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 Việt Nam.

Đám cháy lan nhanh vào vật liệu dẫn lửa nên không thể khống chế ngay, khiến nhiều công nhân đã mặc kẹt giữa các vách ngăn nhà xưởng, dẫn đến 3 người chết và 3 người bị bỏng nặng.

Cơ quan chức năng đã huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát PCCC, công an, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn pháo binh 368 TX.Bỉm Sơn, cùng các phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các thi thể suốt cả ngày, đêm 24 và sáng 25/12.

Được biết, 3 nạn nhân bị mắc kẹt không thể thoát ra vụ cháy gồm: Chị Dương Thị Ngọc Th., trú tại phường Phú Sơn, TX.Bỉm Sơn; chị Nguyễn Thị Ngọc T., trú tại phường Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn và anh Nguyễn Văn Th, (35 tuổi), trú tại huyện Hoằng Hóa.

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP