Trong nước

Đà Nẵng quyết thu hồi 85.000 m2 đất vàng ven biển

Khu đất này từng được cấp cho một doanh nghiệp làm dự án khu du lịch ven biển nhưng không thể thi công.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng công viên công cộng kết hợp bãi tắm tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Theo quyết định này, diện tích quy hoạch rộng 85.000m2 có vị trí tại khu đất thu hồi Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu, phía Đông giáp biển, phía Bắc giáp khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch, phía Tây giáp đường Trường Sa, và phía Nam giáp Khu du lịch biển The Song.

Trong đó, phần đất diện tích 71.806 m2 được quy hoạch thành Công viên công cộng với các hạng mục gồm: quảng trường, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, khu vực tố chức sự kiện, cây xanh, thảm cỏ, khối phục vụ, đường giao thông nội bộ, bãi xe; và phần bãi cát có diện tích 13.194 m2.

Vị trí khu đất làm công viên thu hồi từ dự án của công ty HNAC thuộc quận Ngũ Hành Sơn

Việc thu hồi các dự án chiếm đất vàng nhưng chậm trễ triển khai để mở lối xuống biển vốn được thảo luận tại kỳ họp HĐND TP hồi giữa năm 2018.

Trước kỳ họp này, công ty Hòn Ngọc Á Châu (HNAC) gửi lãnh đạo Đà Nẵng giải trình việc chậm trễ triển khai dự án do phải chờ việc điều chỉnh quy hoạch của TP.

HNAC cho hay, từ năm 2014 đến nay, chủ đầu tư không triển khai dự án được vì những lần điều chỉnh quy hoạch.

Cụ thể, ngày 18/12/2017, Đà Nẵng có văn bản thống nhất việc giữ nguyên quy hoạch dự án Khu du lịch ven biển của HNAC đã được phê duyệt ngày 15/6/2016; giao các đơn vị liên quan cùng phối hợp lập hồ sơ quy hoạch tách lối xuống biển (rộng 10m) giữa dự án Khu du lịch quốc tế Silver Shores và dự án của công ty HNAC.

Ngày 1/3/2018, UBND TP Đà Nẵng có thông báo với nội dung xem xét thu hồi, hoặc thu hồi một phần dự án HNAC.

Trả lời VietNamNet bên lề kỳ họp này, Trưởng ban Đô thị HĐND Đà Nẵng Tô Văn Hùng cho rằng, việc tổ chức thêm lối xuống biển, các không gian công cộng như quảng trường, công viên sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư. Khi thực hiện phải làm đúng quy trình, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Cao Thái

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP