Tin trong nước

Đà Nẵng: Lật xe chở công nhân, 16 người gặp nạn

Sáng 24/2, tại khu vực cầu Nam Ô (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), chiếc ôtô chở hàng chục công nhân của Cty cao su Đà Nẵng trên đường đi làm bị lật nghiêng khiến 16 người nhập viện

Vào khoảng 5 giờ 30 sáng, xe ôtô mang biển kiểm soát 43B-024.56 do tài xế Nguyễn Hữu Hai (trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển chở khoảng 20 công nhân trên đường đến Nhà máy cao su Đà Nẵng để làm việc.

Do tránh xe máy đi ngược chiều nên chiếc xe ôtô mất lái, leo lên bên trái lề đường rồi lật ngang tại chỗ. Vụ tai nạn khiến ít nhất 16 người đi trên xe bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Đa số các nạn nhân đều trú ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Đà Nẵng: Lật xe chở công nhân, 16 người gặp nạn - Ảnh 1

16 bệnh nhân được đưa vào viện kiểm tra sau vụ lật xe ô tô

Số công nhân còn lại bị xây xát nhẹ nên tiếp tục đến nhà máy làm việc. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đến hiện trường bảo đảm giao thông, dùng cần cẩu kéo chiếc xe bị lật rôi đem đi sửa chữa.

Theo lời kể của bệnh nhân Trần Văn Lai: Xe đón công nhân từ đoạn đường gần bệnh viện Phụ sản Nhi lúc 5 giờ sáng 24/2 và đang trên đường chở lên nhà máy để đi làm. Khi tới đầu cầu Nam Ô, xe lắc lư qua hai bên rồi lật ngang giữa cầu, gương kính bị vỡ vụn. Lúc này, hầu hết mọi người trên xe đều lim dim ngủ nên đều bị động lúc xe gặp nạn, do đó, nhiều người bị va chạm với thành ô tô hay bị va chạm với kính bị vỡ.

“Tôi cũng đang lim dim ngủ bên cạnh một số đồng nghiệp, thì nghe tiếng một chị phụ nữ hét lên. Khi choàng tỉnh giấc, xe đã bị lật. Tôi chỉ bị thương nhẹ và còn tỉnh nên chui được ra ngoài. Còn nhiều người khác bất tỉnh sau đó được xe cấp cứu tới đưa đi bệnh viện”, anh Lai kể lại.

Đà Nẵng: Lật xe chở công nhân, 16 người gặp nạn - Ảnh 2

Lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng động viên các bệnh nhân vụ tai nạn

Trong số người bất tỉnh có anh Đặng Văn Quốc (35 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Nằm trên giường bệnh, anh Quốc cho biết đã làm công nhân ở Công ty Cao su được 14 năm và hàng ngày đều đi trên xe này để đi làm. Khi lên xe, anh đang lim dim ngủ thì xảy ra tai nạn và anh bất tỉnh, sau đó được các bác sĩ đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trong đó, danh sách các nạn nhân bị thương phải nhập viện gồm: Nguyễn Thái Anh Huy (35 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn); Phùng Quốc Cường (41 tuổi, trú đường Trưng Nữ Vương); Huỳnh Ngọc Phúc (32 tuổi, Đà Nẵng); Phạm Viết Hòa (42 tuổi, Hòa Phú, huyện Hòa Vang); Nguyễn Thị Mai Sương (43 tuổi, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn); Lê Hòa Sơn (35 tuổi, đường Núi Thành); Lê Thị Vân (49 tuổi, Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn); Huỳnh Văn Năm (50 tuổi, Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn); Phạm Quang Trung (32 tuổi, quê Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam); Phạm Phước Chinh (35 tuổi, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn); Đặng Văn Quốc (35 tuổi, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn); Nguyễn Thị Ni (35 tuổi, đường Nguyễn Đình Chăm); Trần Năng (41 tuổi); Nguyễn Hồng Tú (35 tuổi); Trần Văn Lai (48 tuổi) và Phan Võ Phụng Hoàng (38 tuổi).

Cũng trong sáng 24/2, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng , ông Lê Văn Trung tới thăm và trao tiền hỗ trợ các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Mỗi bệnh nhân bị thương nặng 3 triệu và và 1 triệu đồng với bệnh nhân bị thương nhẹ.

Anh Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP